
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện tại tòa nhà văn phòng Thượng viện Hart, Đồi Capitol, thủ đô Washington ngày 16-9-2025 - Ảnh: AFP
Những ngày cuối tháng 12-2025, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã thừa nhận xóa 2,7 terabyte bằng chứng liên quan đến Jeffrey Epstein, tỉ phú tài chính tai tiếng bị truy tố về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và chết trong trại giam năm 2019.
Thông tin này lan truyền trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ công bố một phần, nhưng không phải toàn bộ, hồ sơ liên quan đến Epstein, làm dấy lên nhiều suy đoán và thuyết âm mưu trên không gian mạng.
Nguồn phát tán chính của cáo buộc là một video trên YouTube có tiêu đề "Mrvan Asked 'Where Did the Data Go?' - 62 Seconds Later, Patel's '100% Certain' Lie Was Exposed".
Video sử dụng giọng đọc được cho là tạo bằng trí tuệ nhân tạo, mô tả cảnh dân biểu Đảng Dân chủ Frank Mrvan (bang Indiana) chất vấn ông Kash Patel về việc FBI allegedly xóa một kho dữ liệu khổng lồ liên quan đến Epstein.
Nội dung này tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng Threads và khiến nhiều độc giả gửi câu hỏi tới các tổ chức kiểm chứng thông tin để xác minh.

Video trên kênh YouTube The Political Brief mô tả cảnh dân biểu Đảng Dân chủ Frank Mrvan (bang Indiana) chất vấn ông Kash Patel về việc FBI xóa một kho dữ liệu khổng lồ liên quan đến Epstein đăng tải ngày 31-12 (Múi giờ Mỹ) - Ảnh: Chụp màn hình
Tuy nhiên theo kiểm chứng của trang Snopes, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Kênh YouTube đăng tải video nói trên mang tên "The Political Brief" đã ghi rõ trong phần mô tả rằng: "Tất cả các câu chuyện được trình bày đều hoàn toàn hư cấu và được tạo ra với mục đích giải trí. Mọi sự trùng hợp với người thật, sự kiện thật chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ ý.
Dù vậy, chi tiết này thường không được người xem chú ý khi video bị cắt ghép và lan truyền riêng lẻ trên mạng xã hội.
Video tuyên bố sự việc diễn ra tại một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện Mỹ vào ngày 19-12-2025.
Trên thực tế, lịch làm việc chính thức của ủy ban này không ghi nhận bất kỳ phiên điều trần nào như vậy, và dân biểu Frank Mrvan cũng không phải là thành viên của ủy ban.
Đoạn hình ảnh được sử dụng trong video thực chất lấy từ một phiên điều trần khác diễn ra vào tháng 5-2025, khi ông Mrvan đặt câu hỏi với ông Kash Patel về một chủ đề hoàn toàn không liên quan đến hồ sơ Epstein.
Một kênh YouTube khác là "The Patel Protocol", có phần mô tả giống hệt "The Political Brief", cũng lan truyền một câu chuyện hư cấu khác, cho rằng ông Mrvan và ông Patel đã có màn đối chất tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào ngày 18-3-2025.
Tuy nhiên kiểm tra hồ sơ Quốc hội Mỹ cho thấy ông Mrvan không phải là thành viên của ủy ban này, và không hề có phiên điều trần nào diễn ra vào thời điểm được nêu.
Từ các dữ kiện trên, có thể khẳng định việc Giám đốc FBI Kash Patel thừa nhận xóa 2,7 terabyte hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein là thông tin bịa đặt, xuất phát từ các video hư cấu nhằm thu hút lượt xem trên mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận