10/12/2025 09:20 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ yêu cầu FBI lên danh sách phần tử cực đoan, khủng bố để truy tố?

Mạng xã hội Mỹ xôn xao trước thông tin cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu FBI lên danh sách những phần tử bị coi là cực đoan nhằm điều tra, truy tố.

FBI - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi - Ảnh: REUTERS

Những ngày qua, mạng xã hội Mỹ đã lan truyền tin đồn cho rằng Tổng chưởng lý Pam Bondi yêu cầu Cục Điều tra Liên bang (FBI) lập một danh sách những người bị coi là "phần tử cực đoan" trong nước để phục vụ điều tra và truy tố.

Các bài đăng trên nền tảng X dẫn lại thông tin này, nhưng không nêu rõ cách mà Bộ Tư pháp hay FBI định nghĩa khái niệm "cực đoan" hay "khủng bố nội địa", khiến dư luận đặt câu hỏi về phạm vi quyền lực của chính phủ và nguy cơ lạm dụng.

Theo trang kiểm chứng tin tức Snopes, thông tin trên là đúng sự thật. Một người phát ngôn Bộ Tư pháp đã gửi cho trang này bản sao chính thức của bản ghi nhớ mà bà Bondi ban hành ngày 4-12, trùng với tài liệu bị rò rỉ trước đó do nhà báo độc lập Ken Klippenstein công bố.

Trước đó Hãng tin Reuters cũng tường thuật nội dung bản ghi nhớ này, dù không công bố bản gốc.

Theo bản ghi nhớ, bà Bondi yêu cầu FBI triển khai các bước thực thi bản ghi nhớ an ninh quốc gia số 7 do Tổng thống Donald Trump ký ngày 25-9.

Bản ghi nhớ của ông Trump mô tả các nhóm "khủng bố nội địa" là những tập thể hoặc cá nhân mang tư tưởng "chống phát xít" (Antifa) và những khuynh hướng chính trị bị đánh giá là cực đoan.

Văn bản nêu rõ các đặc điểm như chống Mỹ, chống chủ nghĩa tư bản, chống Kitô giáo; ủng hộ lật đổ chính phủ; quan điểm cực đoan về di cư, sắc tộc, giới; hay thù địch với các giá trị truyền thống về gia đình, tôn giáo và đạo đức.

Tổng thống Trump đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và bà Bondi xem xét những khuynh hướng này trong việc đánh giá các "mối đe dọa cực đoan".

Trên cơ sở đó, bà Bondi chỉ đạo FBI xác định "các tác nhân có tội", tức những cá nhân sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị - xã hội.

Bản ghi nhớ liệt kê loạt hành vi có thể khiến cơ quan chức năng vào cuộc, như kích động bạo loạn, cướp bóc, doxing (công bố trái phép thông tin cá nhân của người khác), swatting (báo tin giả để lực lượng vũ trang ập đến), âm mưu tấn công lực lượng thực thi pháp luật, phá hoại tài sản hoặc tham gia gây rối trật tự bằng bạo lực.

FBI đã được yêu cầu lập danh sách những đối tượng đó, đồng thời công bố đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin. Cuối văn bản, bà Bondi nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần ưu tiên truy tố "những tội nghiêm trọng nhất và dễ chứng minh nhất".

Người phát ngôn Bộ Tư pháp trả lời với Snopes rằng: "Bạo lực chính trị không có chỗ đứng tại Mỹ, và Bộ Tư pháp sẽ điều tra, xác định và loại bỏ mọi cá nhân hoặc nhóm cực đoan bạo lực có ý định thực hiện hoặc kích động các hành vi tàn ác này".

Bà Bondi yêu cầu FBI lên danh sách phần tử cực đoan, khủng bố để truy tố - Ảnh 3.FBI chi gần 1 triệu USD tiền tăng ca để chỉnh sửa hồ sơ Epstein trước khi công khai?

Giữa lúc mạng xã hội dấy lên tin đồn FBI chi gần 1 triệu USD để "cạo sạch" hồ sơ Epstein và xóa tên Tổng thống Trump, tài liệu do chính FBI công bố cho thấy số tiền trên thực chất là chi phí tăng ca để xử lý lượng lớn hồ sơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất