
Bài đăng trên TikTok cho biết có một máy bay tư nhân bị gián đoạn dữ liệu bay khi di chuyển từ bang Utah đến bang Arizona hôm 11-9, cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát ở bang Utah cùng ngày - Ảnh: LEAD STORIES
Ngày 11-9, mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn video lan truyền tin đồn máy bay tư nhân mang số hiệu N888KG được nghi là có liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk.
Cụ thể, bài đăng cho biết chiếc máy bay này đã “tắt radar” giữa chặng bay sau khi rời Provo (bang Utah, Mỹ) đến Page (bang Arizona, Mỹ), rồi đột nhiên xuất hiện trở lại khi quay về Provo. Đoạn clip ám chỉ rằng dữ liệu bị gián đoạn từ chiếc máy bay này là bất thường và đáng ngờ.
Tuy nhiên qua điều tra của trang kiểm chứng tin tức Lead Stories, chiếc máy bay nói trên được phát hiện đã đăng ký tại địa chỉ kinh doanh của một công ty marketing, mà theo đó CEO của công ty này đã phủ nhận tin đồn.
Ngay trong ngày 11-9, chủ sở hữu máy bay - ông Derek Maxfield, CEO công ty marketing - cho biết chuyến bay hôm đó được lên lịch từ trước, khởi hành từ sân bay Provo đi Page (Arizona) lúc 13h20 và trở về lúc 15h15 trong ngày (giờ địa phương).
“Máy bay chỉ chở 2 phi công khi đi, sau đó tôi cùng 7 hành khách lên chuyến bay về. Tất cả đều tuân thủ đúng quy định và hoàn toàn phục vụ mục đích cá nhân”, ông Maxfield nhấn mạnh.
Đặc biệt, ông lên án việc gán ghép chiếc máy bay liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk là một trong những “thuyết vô căn cứ” đã “ảnh hưởng tiêu cực” đến gia đình ông.
Cho đến ngày 21-9, FBI cũng đã vào cuộc, tiến hành điều tra sự liên quan của chiếc máy bay trên với vụ ám sát.
Kết luận cho thấy chiếc máy bay này đã bị loại trừ mọi liên hệ với vụ nổ súng, đồng nghĩa tin đồn lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, theo Giám đốc FBI Kash Patel.
FBI cũng xác nhận sau khi làm việc với phi công và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), thiết bị phát tín hiệu thực chất không bị tắt. Việc dữ liệu bay xuất hiện gián đoạn là do hệ thống thu tín hiệu chưa đầy đủ ở khu vực nông thôn.
“Mọi cáo buộc chiếc máy bay liên quan vụ ám sát ông Kirk đều sai sự thật và không có cơ sở đáng tin cậy”, Giám đốc FBI Kash Patel khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận