06/04/2021 19:04 GMT+7

WHO không ủng hộ hộ chiếu vắc xin

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6-4 cho biết họ không ủng hộ yêu cầu phải có hộ chiếu vắc xin để cho phép người dân các nước du lịch trở lại, vì hiện tại chưa có đủ bằng chứng khoa học và lo ngại vấn đề công bằng.

WHO không ủng hộ hộ chiếu vắc xin - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 6-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Hộ chiếu vắc xin là cách nói chỉ những hình thức yêu cầu người đi du lịch chứng minh đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầy đủ. Hiện chưa có bằng chứng chắc chắn là người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 không làm lây lan virus cho người khác.

Bà Margaret Harris, người phát ngôn của WHO, cho biết: "Ở thời điểm này, WHO khẳng định chúng tôi không muốn hộ chiếu vắc xin (chứng nhận đã tiêm vắc xin) trở thành một yêu cầu để cho phép người dân xuất cảnh, nhập cảnh".

Bà khẳng định WHO và các chuyên gia y tế không thể chắc chắn liệu người đã tiêm vắc xin có không làm lây lan virus gây bệnh COVID-19 hay không. Ngoài ra, yêu cầu về hộ chiếu vắc xin cũng đặt ra câu hỏi về việc phân biệt đối xử với những người không có điều kiện tiêm vắc xin vì lý do này hay lý do khác.

Mỹ, nơi đã có khoảng 30% dân số được tiêm ít nhất một liều vắc xin, cũng rất tranh cãi trong vấn đề hộ chiếu vắc xin. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico Dispatch ngày 5-4, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, nói: "Tôi nghi ngờ là chính phủ liên bang sẽ triển khai mô hình hộ chiếu vắc xin".

Trong tuần tới, bang California sẽ cho phép các điểm tổ chức sự kiện yêu cầu người tham gia phải có bằng chứng đã tiêm vắc xin hoặc âm tính với COVID-19 thì mới được vào.

Ngược lại, bang Florida cấm áp dụng hộ chiếu vắc xin. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng triển khai hộ chiếu vắc xin là xâm phạm quyền riêng tư và tìm cách cấm áp dụng nó.

Cũng liên quan đến vắc xin, trong tháng 4-2021, theo bà Harris, WHO sẽ xem xét dữ liệu của vắc xin phòng COVID-19 do hai công ty Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac sản xuất. Nếu đáp ứng các điều kiện, vắc xin của hai công ty này cũng sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Có ‘hộ chiếu vắc xin’ mới đẩy nhanh việc mở lại đường bay quốc tế Có ‘hộ chiếu vắc xin’ mới đẩy nhanh việc mở lại đường bay quốc tế

TTO - Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai cơ chế “hộ chiếu vắc xin”, để đẩy nhanh việc mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên