
Cảnh sát bắt một người tham gia cuộc biểu tình phản đối các cuộc truy quét nhập cư ở trung tâm thành phố Los Angeles, California ngày 8-6 - Ảnh: REUTERS
Ngày 10-6, ông Bryn MacDonnell, người đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm toán tại Lầu Năm Góc, cho biết việc triển khai quân đội của Tổng thống Donald Trump đến Los Angeles ước tốn khoảng 134 triệu USD.
Ông MacDonnell thông tin với các nhà lập pháp Mỹ rằng chi phí này bao gồm chi phí đi lại, cư trú và thực phẩm.
Cùng ngày 10-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng việc Washington triển khai lực lượng thủy quân lục chiến và vệ binh quốc gia đến Los Angeles nhằm bảo vệ các sĩ quan của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).
"Chúng tôi tin rằng các đặc vụ ICE phải được an toàn khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã triển khai vệ binh quốc gia và thủy quân lục chiến để bảo vệ họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", ông Hegseth phát biểu tại phiên điều trần tại Quốc hội.
Theo Hãng tin Reuters, khoảng 700 lính thủy quân lục chiến đã đến Los Angeles theo lệnh của ông Trump từ đêm qua.
Ông Trump cũng đã gửi 4.000 lính vệ binh quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối trấn áp người nhập cư tại Los Angeles, bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom.
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ trong tiểu ban phân bổ ngân sách Hạ viện giám sát chi tiêu của Lầu Năm Góc đã yêu cầu ông Hegseth giải trình về chi phí của các đợt triển khai lực lượng. Đồng thời bày tỏ lo ngại về việc điều động binh sĩ Mỹ đang tại ngũ cho một nhiệm vụ mà họ cho phù hợp hơn với lực lượng chấp pháp.
"Đây là vị trí hoàn toàn không phù hợp để buộc lính thủy đánh bộ của chúng ta phải đảm nhận. Sự phục vụ của họ cần được tôn vinh, chứ không nên bị lợi dụng" - hạ nghị sĩ Betty McCollum, một thành viên Đảng Dân chủ đến từ bang Minnesota, nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận