
Lực lượng Vệ binh quốc gia được cử đến để đối phó biểu tình ở Los Angeles - Ảnh: REUTERS
Cuộc biểu tình ở Los Angeles bắt đầu vào ngày 6-6, sau khi các đặc vụ liên bang xuất hiện, truy quét những người bị tình nghi là nhập cư bất hợp pháp. Ngay sau đó, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng liên bang nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Ngày 7-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lên tiếng cho biết lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang tại ngũ sẽ được cử đến ứng phó với các cuộc biểu tình này.
Một ngày sau phát biểu của ông Hegseth, ngày 8-6, một đoạn video xuất hiện trên nền tảng X với nội dung "Thủy quân lục chiến đã đến Los Angeles", lập tức gây xôn xao mạng xã hội.
Trong video, nhiều xe tăng quân sự chở theo binh sĩ được cho là thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến vào khu vực Los Angeles.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng thông tin Politifact, đoạn video đăng tải ngày 8-6 là sai sự thật và không ghi lại cảnh thủy quân lục chiến được điều đến khu vực này.
Thực tế đây là một đoạn video được đăng ngày 4-6 trên trang Facebook của Tổ chức Hỗ trợ quân nhân Mỹ (USO), ghi lại khoảnh khắc các binh sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về căn cứ thủy quân lục chiến Camp Pendleton - căn cứ nằm ở miền nam California, cách Los Angeles khoảng 160km.
Bài đăng gốc của USO đính kèm một video mô tả các xe thiết giáp của Tiểu đoàn Trinh sát bọc thép hạng nhẹ số 1 (1st Light Armored Reconnaissance Battalion - 1st LAR) cùng dòng chú thích:
“Chào mừng 1st LAR trở về nhà. Thật là một trải nghiệm đầy cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc các gia đình và quân nhân được đoàn tụ”.
Được biết, USO là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ quân nhân và gia đình họ. Video do USO đăng tải ngày 4-6 với mục đích chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi các quân nhân được đoàn tụ với người thân.
Đoạn video được lan truyền trên nền tảng X ngày 8-6 với nội dung “Thủy quân lục chiến đã đến Los Angeles" thực chất là video của Tổ chức Hỗ trợ quân nhân Mỹ (USO) đăng tải ngày 4-6 - Video: Mearlincincy
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận