29/03/2020 10:11 GMT+7

Vượt khó để tập luyện giữa mùa COVID-19

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN
HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN

TTO - Không chỉ khiến các giải đấu phải hoãn hoặc hủy bỏ, dịch COVID-19 còn khiến việc tập luyện của các VĐV Việt Nam gần như lâm vào tình trạng "đóng băng".

Vượt khó để tập luyện giữa mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Duy Nhất vẫn tập luyện miệt mài để chuẩn bị thi đấu ở One Championship - Ảnh: HUY ĐĂNG

Trong những ngày này, hầu như chỉ còn các đội tuyển Việt Nam là duy trì việc tập luyện cho các VĐV trong diện ăn ở tập trung, còn các đội tuyển tỉnh thành đều phải tạm đóng cửa.

Những buổi tập cuối cùng?

Cuối tuần rồi, đội tuyển bóng bàn TP.HCM trải qua những buổi tập có lẽ là cuối cùng của giai đoạn tháng 3 cũng như tháng 4. 8h sáng, các VĐV tề tựu đầy đủ, họ được đo thân nhiệt, rửa tay kháng khuẩn kỹ càng trước khi bước vào buổi tập.

Ông Từ Nhân Luân - trưởng bộ môn bóng bàn Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM - cho biết: "Có thể duy trì việc tập luyện lúc này không dễ chút nào. Do các giải đấu, lịch đi tập huấn hay đón các đội nước ngoài sang giao lưu bị hủy bỏ nên các VĐV xem như chỉ tập chay mùa này.

Quan trọng nhất là việc đảm bảo an toàn cho các VĐV. Chúng tôi phải phân nhỏ các buổi tập ra cho mỗi tuyến để các em VĐV không phải tập trung quá đông trong phòng tập. Trước mỗi buổi tập sàn đều được lau kỹ bằng nước clo. Dù vậy, vẫn có một số phụ huynh không yên tâm và đã rút con về".

Nhưng đến tuần này, đội tuyển bóng bàn TP cũng được cho tạm nghỉ trong lúc Trung tâm thể thao Hoa Lư khử trùng. "Bây giờ chúng tôi chưa có kế hoạch nào cả, vẫn đang chờ chỉ đạo của sở", ông Luân cho biết. 

Trong khi đó, lãnh đạo các đội tuyển điền kinh, bơi lội của TP.HCM đều đã cho VĐV về nhà từ đầu tháng 3. Còn Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2 (Thủ Đức, TP.HCM) thiết lập chế độ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để đảm bảo an toàn cho các VĐV.

Tự tập để giữ phong độ

Ngày 26-3, nữ tuyển thủ bóng chuyền Đinh Thị Thúy (CLB bóng chuyền Kinh Bắc, Bắc Ninh) đã đưa lên Facebook cá nhân clip cô và các đồng đội phải tập luyện tại hành lang nhà ở thay vì tại nhà thi đấu, sau khi UBND TP Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng ngay tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn kể từ ngày 20-3 để phòng COVID-19.

Vì vậy, các VĐV của CLB Kinh Bắc thay vì đến nhà thi đấu tập luyện thì phải ở yên trong phòng. Để duy trì thể lực và phong độ, các VĐV đã trải thảm ra hành lang khu nhà ở rồi tự tập thể lực với các bài tập như: hít đất, tập với dây thun, tập tạ... 

Tại Quảng Ninh, để phòng chống dịch, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có việc cho giải tán các đội tuyển thể thao của tỉnh. Theo đó, hàng trăm VĐV đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Quảng Ninh phải trở về quê.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một HLV điền kinh Quảng Ninh nói: "Dù hiện nay các giải thể thao trong nước và quốc tế cũng đã ngừng thi đấu nhưng việc tập luyện của VĐV không thể dừng được. Nếu VĐV dừng tập một tuần, sau đó phải mất cả tháng để họ có thể lấy lại phong độ. Vì vậy, khi cho VĐV về nhà, hằng ngày các HLV phải giao bài tập cho các em về nhà tự tập để duy trì phong độ. Cuối ngày các em báo cáo lại kết quả tập luyện cho HLV".

Vượt khó để tập luyện giữa mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Định Thị Thúy tranh thủ tập luyện ở hành lang khu nhà ở - Ảnh: NVCC

Tập luyện với tâm thế sẵn sàng thi đấu

Trong khi đó, dù không giải tán các đội tuyển nhưng hơn 2 tuần nay, trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT của một số tỉnh thành như Hà Nội, Hà Tĩnh... đã yêu cầu cấm trại. Hàng ngàn VĐV phải tập luyện, ăn ở trong trung tâm mà không được ra ngoài, kể cả vào cuối tuần. Các HLV cũng phải thay phiên nhau kiểm tra, giám sát VĐV thực hiện nghiêm quy định này để phòng dịch.

Các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia do Tổng cục TDTT quản lý ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ cũng không khác là bao, khi nhiều tuần nay các VĐV bị cấm trại hoàn toàn. Toàn bộ hoạt động tập luyện, ăn ở, điều trị chấn thương của các VĐV được diễn ra trong trung tâm. Các biện pháp khử trùng, sát khuẩn... cũng được các trung tâm thực hiện nghiêm túc để phòng bệnh.

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, cho biết vì các giải đấu quốc gia và quốc tế bị hủy, hoãn vô thời hạn nên các HLV của từng nội dung cũng phải điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho VĐV của mình luôn trong tâm thế sẵn sàng để khi nào dịch chấm dứt, các giải đấu trở lại thì có được phong độ tốt đi thi đấu. 

Hiện điền kinh Việt Nam chưa có VĐV nào đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo nên các nhóm VĐV trọng điểm ở các tổ như tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nữ - nam... vẫn phải tập trung tập luyện cao độ.

Duy Nhất vẫn tập luyện chờ One Championship

Nguyễn Trần Duy Nhất - VĐV muay Thái số 1 Việt Nam - cho biết tuy phải đóng cửa phòng tập nhưng anh vẫn lên phòng tập đều đặn mỗi ngày để duy trì thể lực: "Theo lịch, đầu tháng 5 tới tôi sẽ có một trận đấu ở One Championship. Nếu bây giờ không tập thì khi trở lại sẽ hoàn toàn mất phong độ. Mỗi ngày tôi vẫn lên phòng tự tập luyện, khi ở nhà rảnh thì tranh thủ chạy bộ, tập các bài thể dục".

V-League 2020: Chống dịch, chưa vội đá lại V-League 2020: Chống dịch, chưa vội đá lại

TTO - Trước đề xuất thi đấu trở lại V-League 2020 của VPF, hầu hết các CLB đều cho rằng tiếp tục chống dịch COVID-19 quan trọng hơn.

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên