27/03/2020 11:28 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: 'Tôi chưa phải ngôi sao'

HUY ĐĂNG thực hiện
HUY ĐĂNG thực hiện

TTO - Đây là khẳng định của Huy Hoàng khi anh trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ về quá trình tập luyện cũng như những mục tiêu quan trọng trước mắt.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tôi chưa phải ngôi sao - Ảnh 1.

Huy Hoàng luôn khiêm tốn khi nói về bản thân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dù gặt hái nhiều thành công suốt 3 năm qua nhưng Huy Hoàng vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn khi nói về bản thân.

* Tình hình dịch bệnh có khiến việc tập luyện của Hoàng gặp trở ngại không?

- Không và thậm chí có thể nói là thuận tiện hơn nữa do chúng tôi không thể ra ngoài, không bị sao nhãng bởi nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Hiện nay tôi dành toàn bộ thời gian cho tập luyện, cũng như tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức trong những lúc rảnh rỗi. 

Việc không thể ra ngoài tuy hơi buồn, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất vào lúc này là giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người. Vì vậy, tôi sẽ tuân thủ đầy đủ nội quy do trung tâm đặt ra.

* Chuyên gia Hoàng Quốc Huy chưa thể trở lại VN, điều đó có gây nhiều khó khăn cho Huy Hoàng?

- Thầy Hoàng Quốc Huy là người đã gắn bó với đội bơi chúng tôi từ nhiều năm qua. Chúng tôi rất nhớ thầy, vì thầy Huy là một người sống tình cảm với mọi người. 

Về chuyên môn không có nhiều trở ngại vì tuy ở Trung Quốc nhưng thầy Huy vẫn thường xuyên trao đổi bằng điện thoại, tin nhắn với mọi người ở trung tâm. Hiện chúng tôi vẫn đang tập luyện theo giáo án thầy Huy đề ra.

* Olympic Tokyo 2020 tạm hoãn một năm, Huy Hoàng có tiếc nuối với công sức tập luyện thời gian qua?

- Đây là kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Kể từ sau SEA Games, tôi đã tăng thêm khối lượng tập luyện đến 20km/ngày với mục tiêu tối thượng là tham dự Olympic Tokyo 2020. Do đó, tôi cũng hơi hụt hẫng khi nghe tin Olympic 2020 bị hoãn.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của mọi người. Olympic dù rất quan trọng nhưng tôi vẫn còn trẻ, sự nghiệp còn dài, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. 

Hơn nữa, Olympic Tokyo chỉ hoãn chứ không hủy. Tôi vẫn còn các cơ hội ở phía trước. Và biết đâu đó là sự may mắn do tôi sẽ có thêm một năm để hoàn thiện bản thân mình. Tôi tập luyện để hướng đến sự nghiệp lâu dài của mình chứ không phải chỉ vì Olympic.

* Nếu Olympic diễn ra vào năm sau, có thể Huy Hoàng sẽ không đối đầu với Sun Yang - người đang bị cấm thi đấu dài hạn, Hoàng cảm thấy thế nào?

- Hơi tiếc một chút, vì Sun Yang là một tượng đài trong làng bơi lội thế giới. Được thi đấu với anh ấy và đánh bại anh ấy luôn là nỗi khát khao của tôi. Ở Asiad 2018, tôi từng có vinh hạnh này. 

Tuy nhiên, ngoài Sun Yang, làng bơi thế giới vẫn còn nhiều VĐV tài năng khác, đặc biệt là cự ly 800-1.500m của tôi có nhiều đối thủ rất mạnh ở châu Âu và Trung Quốc, Nhật Bản.

* Nếu được đi tập huấn nước ngoài một mình như đàn chị Ánh Viên, Huy Hoàng có sẵn sàng?

- Tôi nghĩ việc quan trọng nhất của VĐV là tập luyện, vì mọi thứ đều đã được ban huấn luyện lo hết. Thực sự, tôi cũng muốn có bạn bè xung quanh, không muốn phải cô độc. Nhưng nếu nhận được sự đầu tư của ngành thì phải nỗ lực hết sức mình. 

Nếu được đi tập huấn dài hạn, tôi nghĩ mình còn phải trau dồi thêm nhiều kiến thức đời sống nữa ngoài chuyện bơi lội. Vì đó là những cơ hội lớn của cuộc đời, không thể lãng phí được.

* Tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến, gần đây còn được nhiều người ủng hộ khi đứng ra vận động gây quỹ từ thiện, Huy Hoàng có muốn sử dụng hình ảnh của mình để tham gia các hoạt động xã hội?

- Đó là một kỷ niệm đẹp, tôi cũng không ngờ từ lời kêu gọi trên Facebook của mình mà lại có nhiều giúp đỡ cho mái ấm ở quê nhà đến thế. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ nên tập trung vào việc bơi lội.

Tôi không nghĩ rằng mình là ngôi sao, dù bây giờ có được biết đến nhiều hơn. Tôi vẫn chỉ là một VĐV trẻ, sẽ chẳng là gì nếu không thi đấu tốt. Muốn làm được nhiều điều cho xã hội thì phải làm thật tốt công việc lúc này đã.

IOC đau đầu với việc xếp lịch Olympic Tokyo

Sau khi hoãn Olympic Tokyo 2020 sang năm 2021, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang phải đau đầu trước bài toán sắp xếp lịch thi đấu mới.

Chủ tịch IOC Thomas Bach mới đây phải thừa nhận "đang phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi" và lịch thi đấu của Olympic Tokyo giờ đây là "một bảng xếp hình khổng lồ".

"Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không tổ chức Olympic muộn hơn mùa hè 2021, nhưng điều đó không có nghĩa là thế vận hội sẽ chỉ diễn ra trong mùa hè" - ông Bach nói.

Trong mùa hè 2021 sẽ diễn ra hai giải đấu đỉnh cao là Giải vô địch điền kinh và Giải vô địch bơi lội thế giới, khiến IOC càng đau đầu hơn.

Vượt qua cầu thủ Đoàn Văn Hậu, kình ngư Huy Hoàng giành Cúp Chiến thắng 2019 Vượt qua cầu thủ Đoàn Văn Hậu, kình ngư Huy Hoàng giành Cúp Chiến thắng 2019

TTO - Tối 15-1, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã vượt qua cầu thủ bóng đá Văn Hậu và cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ để giành danh hiệu nam VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng 2019.

HUY ĐĂNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên