29/07/2020 18:29 GMT+7

Vũng Tàu: Lo ngại COVID-19, du khách chủ động hủy phòng, hủy tiệc

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Đến chiều 29-7, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, dù địa phương này chưa phải thực hiện giãn cách xã hội.

Vũng Tàu: Lo ngại COVID-19, du khách chủ động hủy phòng, hủy tiệc - Ảnh 1.

Du khách tắm biển Vũng Tàu đông nghẹt vào chiều 26-7 - Ảnh: Đ.H.

Chiều 29-7, nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ du lịch ở Vũng Tàu cho biết dù dịch COVID-19 xuất hiện lại ở các tỉnh thành khác nhưng tình hình kinh doanh tại phố biển này "đã bắt đầu xấu đi". 

"Đến chiều 29-7, khách đặt mới không có mà chủ yếu chỉ là khách đã đặt nay báo hủy. Số lượng khách hủy tiệc, hủy lưu trú tại khu du lịch của chúng tôi đã chiếm đến 60-70% số lượng đã được đặt từ trước", đại diện Khu du lịch Biển Đông (bãi Sau, TP Vũng Tàu) cho biết. 

Cụ thể trong hai ngày cuối tuần tới của đầu tháng 8-2020, tại khu du lịch này đã bị hủy một hội nghị 200 khách, hai đoàn lưu trú với gần 200 khách và 8 đoàn đã book dịch vụ ăn uống, tắm biển với hơn 500 khách cũng báo hủy. 

Thiệt hại về doanh thu do số lượng khách hủy trên khoảng 300 triệu đồng.

Du khách tắm biển bãi Sau, Vũng Tàu chiều 26-7- Video: Đ.H.

Đại diện một resort 5 sao ở Vũng Tàu cũng cho hay đến chiều 29-7, đã có 20/100 phòng của resort hủy lưu trú cùng hai đám tiệc của hàng trăm du khách. Tính sơ sơ, thiệt hại về doanh thu của resort này gần 500 triệu đồng. 

Còn một resort 5 sao khác ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết chỉ sau vài ba ngày qua, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Đà Nẵng, hơn 1.000 phòng của resort này đã bị hủy. 

Cụ thể vào cuối tuần này, tức ngày 1 và 2-8, khách đã đặt gần kín 400 phòng nhưng đến chiều 29-7 đã hủy hơn 200 phòng, chỉ còn khoảng 190 phòng. Chưa kể, những khách đặt phòng đến hết tháng 8-2020 cũng hủy và tính đến hết tháng 8-2020, có hơn 1.000 phòng bị hủy. 

Tính trung bình đến hết tháng 8-2020, thiệt hại doanh thu của resort này do khách hủy phòng  hơn 2 tỉ đồng.

Vũng Tàu: Lo ngại COVID-19, du khách chủ động hủy phòng, hủy tiệc - Ảnh 3.

Dòng xe đổ về Vũng Tàu trưa 25-7, đoạn qua trạm thu phí T2, Long Thành, Đồng Nai - Ảnh: Đ.H.

Trong khi đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ ngày 1 đến 26-7, nhất là những ngày cuối tuần, du khách đã ùn ùn đổ về biển Vũng Tàu. Trung bình mỗi tuần biển Vũng Tàu đón từ 300.000 đến 500.000 lượt khách. 

Nhiều DN du lịch đang hi vọng ngành sẽ trở lại trạng thái "đón khách" như trước khi có dịch COVID-19. Thế nhưng, tình trạng hiện tại đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của du khách và họ chủ động hủy phòng, hủy chuyến du lịch vì an toàn, dù đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2, chưa thực hiện lệnh giãn cách xã hội như Đà Nẵng. "Du lịch có trở lại hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cuộc phòng chống dịch COVID-19", một DN nói.

Du khách ùn ùn đi Vũng Tàu, xe nhích Du khách ùn ùn đi Vũng Tàu, xe nhích 'từng cm' gần hết quốc lộ 51

TTO - Ngày 25-7, quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu kẹt xe nghiêm trọng, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng centimet. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ này ngày càng nặng, nhất là từ khi học sinh được nghỉ hè.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên