
Người dân phường Sông Cầu chằng buộc, dằn mái tôn ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh: TRUNG TÂN
Chiều 5-11, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, các Phó chủ tịch Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ dẫn đầu các đoàn kiểm tra thực địa tại các cảng cá, khu vực xung yếu, các xã, phường ven biển để chỉ đạo công tác phòng chống bão, di dời dân và bảo vệ tài sản trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Bộ đội giúp dân dọn cây, chằng buộc nhà chửa trước bão Kalmaegi - Ảnh: TRUNG TÂN
2 phường Sông Cầu và Xuân Đài là những địa phương gần với tâm bão. Tại phường Sông Cầu, lực lượng dân quân, công an, bộ đội hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ.
Ông Nguyễn Quang Hưng (55 tuổi, thôn Dân Phú 2) cho biết gia đình đã được bộ đội giúp kéo thuyền bè lên bờ, cung cấp vật dụng để gia cố mái tôn, trước khi cùng 91 hộ khác rời nhà, sơ tán đến nơi trú bão vào chiều tối nay 5-11.

Ngư dân đưa ngư cụ lên bờ tại cảng Dân Phước, phường Xuân Đài - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo trắng, mũ cối) - chỉ đạo chống bão tại phường Xuân Đài - Ảnh: TRUNG TÂN
Ông Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh bão Kalmaegi có cường độ mạnh, di chuyển nhanh nên từ nay đến khi bão vào bờ là "thời gian vàng" để hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó.
"Tỉnh tập trung vận động người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản, thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã được yêu cầu di chuyển khỏi khu vực, về bờ hoặc tránh trú an toàn", ông Tuấn nói.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc đảm bảo an toàn tàu thuyền, địa phương đã rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ triều cường, sạt lở, ngập sâu để sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn. Việc đưa người dân trên tàu thuyền và bè nổi lên bờ sẽ hoàn tất trước 15h ngày 6-11, sớm hơn quy định của Trung ương.
Ông nhấn mạnh dù công tác di dời và chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan.

Người dân, đặc biệt trẻ em, người già tại thôn Dân Phú 2, phường Sông Cầu nguy cơ gặp bão, triều cường trong đêm nay đã được đưa lên chùa Tiên Phước để trú tránh (trong ảnh: Trẻ em chơi sau khi được đưa đến nơi an toàn) - Ảnh: TRUNG TÂN
Các hồ chứa thủy điện vận hành theo lệnh, đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, đến 16h ngày 5-11, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá với gần 11.000 lao động, hầu hết đã được hướng dẫn neo đậu tránh trú an toàn.
Khoảng 2.600 bè, ô lồng nuôi trồng thủy sản với hơn 3.100 lao động ở các phường Sông Cầu, Xuân Đài, xã Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân và Xuân Lộc được cập nhật thông tin bão liên tục, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.
Hệ thống sông suối như Srêpốk, sông Ba, sông Kỳ Lộ… vẫn dưới mức báo động 1. Các hồ thủy lợi, thủy điện lớn như Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Krông H’Năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ đều vận hành theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.
Trong số 253 hồ do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, có 183 hồ đạt mực nước dâng bình thường, 60 hồ đạt 70% dung tích thiết kế và đều được theo dõi sát sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận