
Ông Trần Văn Thâm (46 tuổi), trú khu phố Nhơn Hải, Quy Nhơn Đông, giằng mái nhà cho người quen trưa 5-11 - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 5-11, tại các khu dân cư ven biển ở Quy Nhơn cũ, người dân và chính quyền hối hả chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh để hạn chế tối đa thiệt hại trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.
Hối hả giằng mái nhà tránh gió bão thổi bay
Tại bờ biển khu phố Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa xe thang cắt tỉa cành cây giúp dân và các cơ quan, trường học.
Trung tá Đặng Nguyên Vũ, Đội phó Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, cho hay đơn vị cử 9 cán bộ và 18 chiến sĩ cùng xe thang hỗ trợ bà con cưa cắt, tỉa cành cây xanh chống bão.

Người dân tại khu vực Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông chèn đá hộc, bao nước lên mái nhà chống gió bão
Việc này sẽ giúp giảm bớt tình trạng cây xanh ngã đổ, bật gốc đè các cơ sở hạ tầng và nhà dân khi gió bão vào đất liền. Hoạt động được đơn vị triển khai tại các khu dân cư trên địa bàn Nhơn Hội, Nhơn Hải, Nhơn Lý.
Trưa cùng ngày, tại xóm nhà sát biển Nhơn Hải, hầu như những nhà dân lợp mái tôn đều đã đưa vật liệu lên dằn mái chống gió như lốp xe tải, bao cát, túi nước, gạch đá.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai giúp dân cắt tỉa cây xanh trước bão
Loay hoay bơm nước vào bao ni lông đưa lên chèn mái tôn giúp nhà người thân, ông Trần Văn Thâm (46 tuổi) nói bà con rất sợ khi nghe dự báo bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Hộ được ông Thâm và những người khác giúp dằn mái tôn là bà Nguyễn Thị Trọng (59 tuổi), bị tai biến, nằm một chỗ. Theo ông Thâm, trong trường hợp bão giữ nguyên cấp khi áp sát đất liền, sóng biển sẽ đánh tràn vào nhà dân khu vực này.
Ngư dân dày dạn kinh nghiệm cũng lo sợ bão to
Tại khu vực Nhơn Lý, nay là khu phố Lý Lương, phường Quy Nhơn Đông, các bè nổi, thuyền thúng đã được người dân đưa lên bờ giằng néo chặt chẽ.

Ông Nguyễn Cư (54 tuổi), trú khu phố Lý Lương, Nhơn Lý, tháo đồ điện tử đưa đi tránh bão
Một số nhà dân dọc bờ kè ven biển dùng các tấm ốp để chắn cửa phòng sóng biển đánh vào nhà. Trên mái nhà, những bao cát, bao nước, đá hộc đã giằng sẵn sàng, chuẩn bị đương đầu sóng to.
Ông Nguyễn Hiệp (58 tuổi), một ngư dân lão luyện trong vùng, bảo hết sức lo lắng với cơn bão sắp tới. Ông Hiệp nói nếu gió bão gây ra sóng cao 6 mét, toàn bộ khu vực sẽ bị bao trùm bởi sóng biển.

Mái ngói nhà dân tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, được đè chặt bằng bao tải
Do đó cả khu phố đã di dời toàn bộ tài sản giá trị đi nơi khác, trong chiều nay (5-11) toàn bộ bà con cũng sẽ khóa chặt cửa nhà, di tản đi tránh bão.
Tại cuộc họp sáng 5-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết toàn tỉnh dự kiến sơ tán hơn 100.000 hộ dân với 350.000 nhân khẩu đi tránh bão Kalmaegi.
Chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ tiền cho người dân trong những ngày đi sơ tán.

Những mái nhà của người dân ven biển được giằng néo thật chặt để gió bão không thổi bay

Anh Trần Văn Đoan (phải) cùng đồng nghiệp làm việc tại một điểm du lịch ở Nhơn Hải dùng dây thừng cột chặt chiếc ca nô

Bộ đội biên phòng giúp dân giằng néo các thuyền thúng tránh sóng

Những bè kinh doanh du lịch tại khu vực Nhơn Lý được người dân kéo lên bờ, cột dây chống sóng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận