05/11/2025 12:03 GMT+7

Quân dân xã đảo Nhơn Châu di dời tàu thuyền, giằng néo nhà cửa tránh bão Kalmaegi

Còn hơn 1 ngày trước khi bão Kalmaegi đổ bộ bờ biển Nam Trung Bộ, chính quyền, quân và dân xã đảo Nhơn Châu tất bật triển khai ứng phó.

Quân dân xã đảo Nhơn Châu di dời tàu thuyền, giằng néo nhà cửa tránh bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Bà con xã đảo Nhơn Châu giúp nhau kéo thuyền thúng lên bờ chạy bão - Ảnh: HIỆP HƯNG

Ngày 5-11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), cho hay trong hôm nay chính quyền và các đơn vị quân đội trên đảo tiếp tục hỗ trợ bà con giằng néo nhà cửa, di dời tài sản tránh bão Kalmaegi (cơn bão số 13).

Cơn bão này vừa vào Biển Đông và nhắm thẳng hướng đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ với cường độ rất mạnh.

Theo ông Dương Hiệp Hưng, hiện nay tàu thuyền của ngư dân trên đảo cơ bản đã được đưa đi sơ tán tránh bão tại nơi neo đậu ở Xuân Lập và phường Quy Nhơn Đông do trên đảo không có âu thuyền.

Còn với các loại thuyền thúng, thúng máy loại nhỏ, từ hôm qua tới nay đã được dân quân, bộ đội trên đảo hỗ trợ đưa lên bờ kéo tới nơi cất giữ an toàn.

Trước dự báo gió bão rất mạnh, xã đã cho khảo sát các nhà kém kiên cố, nhà ở khu vực mặt tiền và triển khai dân quân tham gia hỗ trợ người dân xúc cát, đổ nước dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc giằng néo nhà cửa sẽ hoàn thành trong buổi chiều hôm nay.

Kalmaegi - Ảnh 3.

Bộ đội trên xã đảo Nhơn Châu giúp dân di dời thuyền thúng lên bờ cất giữ trước giờ bão Kalmaegi vào - Ảnh: HIỆP HƯNG

Hiện toàn xã Nhơn Châu có khoảng 50 hộ cần sơ tán với 150 nhân khẩu, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi an trú. Theo ông Hưng, trên xã đảo còn có một công trình hầm tránh trú kiên cố quy mô 2.000 người, trong tình huống gió bão quá mạnh sẽ đưa người dân xuống đây tránh trú.

Để đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực thực phẩm, hiện dự trữ lương thực trong dân đạt 10 tấn, các lực lượng quân đội, biên phòng còn dự trữ 4 tấn lương thực. Số lượng này đủ để cung cấp cho bà con nhân dân trên đảo trong những ngày bão đổ bộ.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản trước giờ bão đổ bộ, từ chiều Chủ nhật chính quyền xã đảo đã vận động bà con nuôi hải sản lồng bè trên biển thu tỉa, bán non chạy bão.

Tới nay, 6 lồng nuôi các loại tôm cá lớn đã được ngư dân thu bán. Còn 50 bè nuôi hải sản đã có 36 bè được chủ nuôi thu bán, kéo bè lên bờ; chỉ còn 14 bè nuôi mới thả cá giống, được chủ bè dằn chống để lại ngoài biển.

Quân dân xã đảo Nhơn Châu di dời tàu thuyền, giằng néo nhà cửa trước giờ bão Kalmaegi  đổ bộ- Ảnh 4.

Dân quân xã đảo Nhơn Châu giúp dân làm bao cát chống bão - Ảnh: HIỆP HƯNG

Kalmaegi - Ảnh 4.

Đoàn thanh niên xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai, giúp dân đưa can nước lên giằng néo mái tôn chống gió bão Kalmaegi - Ảnh: HIỆP HƯNG

Kalmaegi - Ảnh 5.

Các thuyền thúng của ngư dân xã đảo Nhơn Châu được đưa lên bờ tránh trú bão - Ảnh: HIỆP HƯNG

Quân dân xã đảo Nhơn Châu di dời tàu thuyền, giằng néo nhà cửa trước giờ bão Kalmaegi  đổ bộ- Ảnh 7.Gia Lai vận động di dời người dân đi tránh bão Kalmaegi

Chiều 4-11, một số xã phường tại tỉnh Gia Lai đã bắt đầu công tác vận động, di dời người dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, đi tránh bão Kalmaegi. Trung ương sẽ lập sở chỉ huy tiền phương tại đông Gia Lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên