04/11/2025 21:55 GMT+7

Người dân Quy Nhơn ùn ùn đi siêu thị sắm thực phẩm tránh bão Kalmaegi

Tối 4-11, các siêu thị tại Quy Nhơn (Gia Lai) đông nghịt người xếp hàng mua lương thực, thực phẩm để dự trữ phòng những ngày bão Kalmaegi đổ bộ.

bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Dòng người đông đúc xếp hàng chờ thanh toán tại siêu thị Go! Quy Nhơn tối 4-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tối 4-11, các siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại Quy Nhơn (Gia Lai) gia tăng mạnh về lượng khách hàng mua sắm. Trong đó, bên cạnh những người có nhu cầu mua sắm thường ngày, có nhiều người dân tranh thủ mua sắm thật nhiều thực phẩm dự trữ phòng ảnh hưởng bão Kalmaegi (sẽ là bão số 13 khi tiến vào Biển Đông) kéo dài.

Tại siêu thị Go! Quy Nhơn, các quầy thanh toán tại các tầng đều mở hết công suất để phục vụ khách. Dù vậy, tại mỗi quầy, hàng dài khách xếp hàng chờ tới lượt thanh toán kéo dài tới cuối kệ hàng.

Một nhân viên quầy thanh toán cho biết lượng khách đến siêu thị bắt đầu gia tăng từ tối thứ Hai (3-11) và càng đông hơn vào tối nay.

Hiệu ứng mua sắm đông đúc này là bởi tâm lý chuẩn bị thực phẩm của người dân trước giờ bão đổ bộ.

bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Kệ thịt tươi tại siêu thị Go! Quy Nhơn vơi đi khá nhiều, gần như trống trơn do sức mua tăng mạnh - Ảnh: TẤN LỰC

Trên các kệ hàng, dù chưa xảy ra dấu hiệu khan hiếm nhưng một số loại thực phẩm đã vơi nhiều. Cụ thể là các loại đồ hộp như cá hộp, thịt hộp, các loại thịt tươi, cá tươi. Những sản phẩm khác cũng được người dân chọn mua nhiều là các loại mì, miến, phở gói, xúc xích, thịt, trứng, hải sản đông lạnh, hàng gia vị…

bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Nhu cầu mua sắm tăng vọt khiến các quầy thanh toán gần như quá tải, khách hàng phải đợi lâu mới tới lượt - Ảnh: TẤN LỰC

Loay hoay chọn ít thịt hộp tại chiếc kệ đồ hộp đã vơi quá 2/3, chị Trần Thanh Nga (32 tuổi), trú phường Quy Nhơn Nam, cho hay nghe đài báo bão to, tranh thủ buổi tối sau giờ làm hai vợ chồng tiện ghé siêu thị mua ít đồ dự trữ.

Chị Nga bảo gia đình ưu tiên những loại thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn vì lo bão vào mất điện, không nấu nướng được. Chị Nga tỏ ra khá bất ngờ với lượng khách đông đúc tại siêu thị trong buổi tối, phải xếp hàng đợi hàng chục phút mới tới lượt thanh toán.

Trong đó, bà Nguyễn Thu (65 tuổi), trú phường Quy Nhơn, nói hôm nay cố gắng mua nhiều hơn mọi lần để dự trữ bão Kalmaegi và vì gia đình đông người. Vừa mua xong ít đồ khô, đồ hộp và rau củ, bà Thu sực nhớ cần mua ít trứng nhưng tới kệ bán trứng gà đã trống trơn, không còn một quả.

Người dân Quy Nhơn ùn ùn đi siêu thị sắm thực phẩm tránh bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Quầy đồ hộp cũng đã vơi đi nhiều do sức mua tăng mạnh tối 4-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Trước diễn biến đáng ngại của bão Kalmaegi, ngày 4-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra chỉ thị cho tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tập trung ứng phó với bão, bởi theo các dự báo tới hiện tại Gia Lai có khả năng là vùng tâm bão quét qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu tất cả khẩn trương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống bão với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân và duy trì ổn định các hoạt động kinh tế xã hội trước, trong và sau bão.

Người dân Quy Nhơn ùn ùn đi siêu thị sắm thực phẩm tránh bão Kalmaegi  - Ảnh 3.Gia Lai vận động di dời người dân đi tránh bão Kalmaegi

Chiều 4-11, một số xã phường tại tỉnh Gia Lai đã bắt đầu công tác vận động, di dời người dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, đi tránh bão Kalmaegi. Trung ương sẽ lập sở chỉ huy tiền phương tại đông Gia Lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất