
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi Philippines - Ảnh: PAGASA
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 5-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ở ngoài khơi phía đông Philippines mới hình thành một áp thấp nhiệt đới.
Dự báo những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, hướng về phía Philippines và có thể vào Bắc Biển Đông.
Theo ông Khiêm, các dự báo hiện chưa có sự thống nhất về đường đi của xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới hoặc bão) này.
Do đó cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới này để đưa ra các dự báo, cảnh báo khi có khả năng đi vào Biển Đông.
Trước mắt người dân cần tập trung công tác ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) - cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh thành Đà Nẵng - Khánh Hòa từ tối mai.
Về áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, trưa nay Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.
Sau đó bão liên tục tăng cấp trong những ngày tới và hướng về đảo Luzon (Philippines), cường độ bão có thể đạt cấp 14 (45m/s), giật trên cấp 17 (65m/s) vào ngày 9-11.
Còn Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa) cho biết áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Mindanao khoảng 1.800km về phía đông bắc.
Pagasa nhận định trong khoảng 12 hoặc 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chưa ổn định về quỹ đạo, sau đó di chuyển ổn định theo hướng tây bắc và hướng về đảo Luzon.
Về cường độ, Pagasa dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong hai ngày tới, sau đó liên tục mạnh lên và có thể thành siêu bão vào ngày thứ Bảy (8-11). Khoảng ngày 10-11, bão có thể đổ bộ vào đảo Luzon.
Pagasa khuyến cáo người dân nên tiếp tục theo dõi các dự báo cập nhật liên quan đến áp thấp nhiệt đới này.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn.
Số lượng này cao hơn trung bình nhiều năm, khi chỉ có 1,5 cơn trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận