05/11/2025 15:38 GMT+7

Chủ tịch Khánh Hòa: Rút kinh nghiệm 'xương máu' từ bão Damrey để ứng phó bão Kalmaegi

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cho biết tỉnh này đã rút nhiều kinh nghiệm từ bão Damrey năm 2017, từ đó lên nhiều kịch bản, phương án ứng phó với bão Kalmaegi.

bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đề nghị lãnh đạo các xã, phường tuyệt đối không được mất cảnh giác, chủ quan trước bão - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu đoàn công tác đã thị sát trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu tại các địa phương ở phía bắc Khánh Hòa có khả năng bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

Bão Kalmaegi đang cận kề, ông Toàn yêu cầu lãnh đạo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa - cho biết ở sông Dinh tại Ninh Hòa có thể xuất hiện lũ ở báo động 2, báo động 3 vì vậy đề nghị chính quyền ở khu vực Ninh Hòa chú ý, không để bị động.

Về công tác quản lý an toàn hồ chứa, ông Quang cho biết tất cả các hồ trên địa bàn phía bắc Khánh Hòa đang điều tiết nước theo quy định để đón lũ về. Việc điều tiết được thực hiện đúng thời gian và thông báo đầy đủ cho người dân nắm.

bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Người dân ở phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) dùng bao cát gia cố mái nhà trước khi bão số 13 đổ bộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

"Ngoài ra các địa phương phải lưu ý với người dân khi chèo chắn nhà cửa, mái tôn phải lưu ý đến việc đảm bảo an toàn điện, tránh xảy ra thiệt hại không đáng có" - ông Quang lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện nay sẽ thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa để kịp thời tham mưu, hỗ trợ những sự cố xảy ra bất ngờ.

Ông Toàn cho hay tỉnh đã rút được kinh nghiệm, bài học "xương máu" từ bão Damrey năm 2017, vì vậy tỉnh đã chủ động lên các phương án, kịch bản để ứng phó với bão Kalmaegi.

Ông Toàn yêu cầu các địa phương tiếp tục thống kê số lượng lồng bè, người dân ở trên lồng bè, phối hợp với lực lượng chức năng yêu cầu người dân không được ở trên lồng bè khi bão đổ bộ, nếu cần thiết thì áp dụng cưỡng chế.

Tiếp tục tổ chức, kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, phân công lực lượng túc trực kiểm tra xử lý thường xuyên.

"Bố trí lực lượng canh gác tại các đập, tràn, khu vực nước sâu chảy siết, tuyệt đối không để cho người dân lưu thông qua lại các khu vực này, những nội dung trên phải hoàn thành trước 10h ngày 6-11" - ông Toàn đề nghị.

Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên kiểm tra, các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, tăng cường công tác phối hợp với địa phương trong việc điều tiết, kiểm tra, rà soát.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị lãnh đạo các xã, phường tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác, chủ quan trước bão số 13.

Chủ tịch Khánh Hòa: Rút kinh nghiệm 'xương máu' từ bão Damrey để ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 3.Dự kiến 13 hồ xả nước đón lũ, những khu vực nào ở Khánh Hòa nguy cơ ngập lụt?

Để đảm bảo dung tích phòng lũ và ứng phó mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra, Khánh Hòa dự kiến điều tiết 13 hồ chứa nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất