
Các hồ chứa nước dùng để tưới sầu riêng. Phía dưới đồi là hàng loạt nhà dân ở thôn Ko Róa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG (chụp tháng 8-2025)
Ngày 2-11, ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn - cho biết xã đã yêu cầu chủ đất tuyệt đối không được bơm nước vào 4 hồ chứa nước tưới sầu riêng tại ngọn đồi cạnh thôn Ko Róa (xã Tây Khánh Sơn) để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
Đây là động thái nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống dưới chân đồi ở thôn Ko Róa, trước những đe dọa đất đá rơi xuống từ trên ngọn đồi bị bạt để trồng sầu riêng và các hồ chứa nước tưới, có thể bị vỡ tràn xuống khu dân cư bên dưới trong các trận mưa lớn sắp tới.
Theo ông Vỹ, sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh việc người dân ở nơi khác đến địa phương này mua đất sau đó bạt đồi trồng sầu riêng, đất đá theo nước mưa tràn vào nhà dân ở thôn Ko Róa gây thiệt hại tài sản, địa phương đã xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
"Nếu chủ đất cố tình bơm nước tưới vào các hồ chứa, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật" - ông Vỹ cho hay.

Ngọn đồi được người dân múc đất trồng sầu riêng, phía dưới đồi là hàng loạt nhà dân ở thôn Ko Róa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Như đã thông tin, nhiều bạn đọc ở thôn Ko Róa phản ánh trận mưa vào chiều 8-8-2025 đã khiến hàng trăm khối đất, đá trên đồi trồng sầu riêng tràn xuống nhà dân, gây thiệt hại tài sản, khiến bà con sống trong lo lắng. Nguyên nhân của việc này là do một số người dân ở nơi khác đưa xe múc lên đồi để múc đất, trồng sầu riêng.
Để đảm bảo an toàn cho người dân thôn Ko Róa, ngoài việc xin nguồn vốn nâng cấp tuyến đường của thôn và xây dựng hệ thống thoát nước, UBND xã Tây Khánh Sơn còn tổ chức lực lượng dựng bờ đê cao nhằm ngăn đất, đá tiếp tục tràn vào nhà dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận