
Ngư dân thả neo tàu tại vùng biển kín gió ở thôn Đầm Môn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) trước dự báo bão Kalmaegi sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 4-11, tại khu vực thôn Đầm Môn, thôn Tuần Lễ (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), nhiều chủ hồ nuôi tôm chằng chống trại, hồ nuôi và chủ tàu cá đang khẩn thương đưa tàu vào nơi kín gió, chằng buộc thành đoàn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão Kalmaegi (dự báo sẽ thành bão số 13 trên Biển Đông) có thể gây ra.
Hành động khẩn trương vì 'nhớ đời' với bão Damrey

Người dân kiểm tra, gia cố lại các tấm bạt lót hồ nuôi tôm trước khi bão số 13 đổ bộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tại thôn Tuần Lễ (xã Đại Lãnh), ông Nguyễn Văn Chung (62 tuổi, chủ cơ sở rộng 2ha chuyên nuôi tôm thẻ chân trắng) đang khẩn trương cùng 4 nhân công gia cố lại mái tôn, bờ ta luy, chuẩn bị dầu, nhu yếu phẩm để ứng phó trước dự báo bão Kalmaegi gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực này.
Bản thân đã có nhiều bài học "xương máu" từ cơn bão Damrey năm 2017, nên trước diễn biến khó lường của bão Kalmaegi, dự báo đổ bộ đất liền với cấp cuồng phong, ông Chung đã chuẩn bị trước các phương án đối phó trong các tình huống xấu nhất.
Ông đã tranh thủ xuất bán hai hồ tôm thẻ chân trắng thành phẩm vào ngày 2-11, hiện chỉ còn một hồ đang nuôi.
"Không thể lường trước được sức tàn phá của cơn bão sắp tới nên tôi tranh thủ xuất bán tôm trong hai hồ. Mặc dù tôm chưa đạt kích cỡ như mong muốn, giá bán cũng thấp theo, nhưng như vậy vẫn an tâm hơn là "đánh cược" với bão mạnh", ông Chung bày tỏ.
Để phòng tình huống khi bão đổ bộ dẫn đến mất điện, chủ cơ sở nuôi tôm này chuẩn bị nhiều máy phát điện diesel để cấp điện cho hệ thống cánh quạt tạo oxy trong ao nuôi tôm, giảm nguy cơ tôm chết do thiếu oxy.

Ông Nguyễn Văn Chung kiểm tra lại các máy phát điện để sử dụng khi bão số 13 quần thảo gây mất điện - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngoài ra, để gió bão không thổi bay các tấm bạt lót hồ tôm, ông Chung đã chủ động bơm nước biển vào các hồ, gia cố các bờ ta luy ven biển để sóng lớn không gây sạt lở.
"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men phòng khi trường hợp bị sạt lở hoặc ngập lụt chia cắt, còn vài ngày nữa dự kiến bão đổ bộ nên bây giờ mọi việc phải khẩn trương" - ông Chung cho hay.
Tàu thuyền thả neo ở vùng biển kín gió

Ngư dân dùng dây thừng buộc chặt các tàu nhằm tránh va đập khi gió bão - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Cách đó khoảng 2km, anh Nguyễn Minh Quý (38 tuổi, chủ tàu KH 00836 TS) cùng các thuyền viên đang khẩn trương thả neo tàu tại vùng biển kín gió thuộc thôn Đầm Môn (xã Đại Lãnh) nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Tại đây, nhiều thuyền viên của hàng chục tàu cá khác đang khẩn trương thả neo, dùng dây thừng buộc chặt tránh va đập khi gió bão.
Để tàu trụ vững trước gió to, sóng lớn, anh Quý đã thả neo lên bờ cát, neo chặt vào bờ đồng thời cột dây thừng kết nối với các tàu bên cạnh để tạo thành một khối liền mạch tránh va đập khi gió giật mạnh.
"Sau khi neo đậu tàu, các thuyền viên trở về nhà lo gia đình, còn tôi thì ở lại giữ tàu, lương thực tôi dự trữ cũng đủ ăn nhiều ngày đợi bão tan" - anh Quý nói.
Ông Đặng Quốc Văn - Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh - cho biết đã yêu cầu các lực lượng rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.
Trong đó, đảm bảo an toàn người, phương tiện, tài sản tại các điểm nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở khu vực Đầm Môn, khu vực ven biển; các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã thành lập trung đội cơ động, duy trì 4 kíp tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh, duy trì hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ và xử lý tình huống khẩn cấp do bão số 13 gây ra.

Nhiều tàu cá kết bè ở khu vực biển kín gió để tránh bão Kalmaegi (bão số 13) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân đưa các bao cát lên mái tôn để gia cố - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận