
Sông Cái đoạn qua cầu Vĩnh Phương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chiều 15-12-2024, nước từ thượng nguồn đổ về chảy mạnh - Ảnh: HẢI PHÚ
Ngày 5-11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã có báo cáo về tình hình triển khai ứng phó với bão Kalmaegi.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có 64 hồ chứa nước, trong đó có 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện.
Đến trưa 4-11, các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang có mực nước 528 triệu m³, đạt 77% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ chứa lớn (trên 10 triệu m³) đã đạt tỉ lệ dung tích trữ nước 35% - 98%.
Các hồ chứa như: Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đạt tỉ lệ dung tích trữ nước tại hồ 54% - 98%.
Về dung tích đón lũ tại các hồ chứa nước lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết dự kiến hồ Đá Bàn 12,6 triệu m³, Hoa Sơn 4,4 triệu m³, Suối Dầu 7,2 triệu m³, Am Chúa 1,15 triệu m³, Cam Ranh 3,46 triệu m³, Suối Hành 2,59 triệu m³, Tà Rục 2,59 triệu m³...
Để đảm bảo dung tích phòng lũ, dự kiến điều tiết tại các hồ chứa nước lớn cụ thể, gồm: Đá Bàn điều tiết xả 100 - 120m3/s; Hoa Sơn: 120 - 150m3/s; Suối Dầu: 120 - 150m3/s; Am Chúa: 20 - 40m3/s; Cam Ranh: 80 - 100m3/s; Suối Hành: 80 - 90m3/s; Tà Rục: 100 - 120m3/s; Sông Cái: 200 - 400m3/s; Sông Trâu: 100 - 250m3/s; Tân Giang: 45 - 200m3/s; Sông Biêu: 80-160m3/s; Lanh Ra: 100 - 250m3/s; Sông Than: 100 - 200m3/s.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa lưu ý trong quá trình điều tiết nước để duy trì mực nước của các hồ nêu trên kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và có khả năng làm dâng cao mực nước tại một số khu vực trũng thấp, ven sông, ven suối.
Cụ thể tại các địa bàn: Khu vực vùng trũng ven sông suối của các xã Bắc Ninh Hòa, xã Hòa Trí, phường Ninh Hòa và phường Hòa Thắng; khu vực vùng trũng thấp ven sông suối của xã Tu Bông.
Các xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh; các khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang; xã Cam Hiệp, xã Cam Lâm, xã Cam An, phường Ba Ngòi. Hồ Suối Hành:
Khu vực vùng trũng thấp của các tổ dân phố Suối Môn, Thống Nhất, Hòa Bình, Hòa An, Tân Hiệp, Trà Sơn thuộc phường Ba Ngòi.
Một số khu vực trũng thấp ven sông Cái Phan Rang thuộc địa bàn các phường Đông Hải, Phan Rang, Bảo An; các xã Ninh Phước, Phước Hậu; một số khu vực trũng thấp ven suối Sông Trâu, xã Công Hải, Nam Cam Ranh;
Một số khu vực trũng thấp ven sông Lu, xã Phước Hà, Thuận Nam, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh; một số khu vực trũng thấp ven sông suối, tuyến thoát lũ của hồ Sông Sắt thuộc các xã Bác Ái Đông và xã Bác Ái; các xã Phước Hà, Thuận Nam, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận