
Hiện trường đoạn bờ kè sông Ba, thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị sập đổ đè vùi chết hai cặp vợ chồng tránh mưa bên dưới - Ảnh: MINH CHIẾN
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 9h30 sáng ngày 2-1, hai cặp vợ chồng trồng keo thuê vào trú mưa ở hàm ếch dưới mặt đường bờ kè nêu trên (do lũ lớn tháng 11-2025 xói lở, cuốn trôi nền đường tạo ra) thì bị khối bê tông mặt đường đổ đè, làm chết cả bốn người.
Dân nói không thấy giăng dây, cắm biển cấm trên đường bờ kè, chính quyền nói có

Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, xã Sơn Thành đặt biển cấm đi, nhưng vẫn còn có người chạy xe máy đi trên đường bờ kè - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online , sau khi vụ tai nạn thương tâm nêu trên xảy ra, các biển "Cấm đi" đã được chính quyền đặt ở hai đầu đoạn đường bờ kè sông Ba này. Tuy nhiên có mặt tại đây vào chiều 3-1, chúng tôi thấy xe máy vẫn qua lại.
Ông T.H. (74 tuổi, người dân sống sát bờ kè sông Ba, thôn Lạc Mỹ) cho hay sau lũ ông không thấy địa phương cắm biển hay giăng dây cảnh báo về mức độ nguy hiểm, cấm đi trên đường bờ kè này.
"Tôi đi lên đi xuống tuyến bờ kè này hằng ngày. Buổi chiều trẻ con ra đây đạp xe.
Tôi không thấy xã cắm biển hay rào lại trước vụ tai nạn thương tâm vừa rồi", ông H. nói.

Tuyến đường đất chạy song song kênh chính nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam có đoạn đường nhánh dẫn xuống bờ kè - Ảnh: MINH CHIẾN
Tương tự, ông N.Y. (người dân thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành) cho hay từ khi có đường bờ kè, xe máy, xe chở mía, xe tải qua lại rất nhiều, nhất là xe tải chở đất đá cho công trình.
"Từ sau đợt lũ hồi tháng 11-2025, phía bên trong bờ kè giáp với đám keo của người dân bị xói lở nặng nhưng không thấy sửa chữa hay cắm biển cảnh báo, cấm xe chạy qua lại", ông Y. nói.
Trong khi đó, ông Võ Bá Đạt - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành - khẳng định trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, bờ kè sông Ba ở khu vực này bị xói lở nặng một bên. Do đó chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, ông nói không rõ lý do gì, biển cấm bị tháo dỡ nên khi tai nạn xảy ra đã không còn biển báo. Ngay sau vụ sập kè, địa phương đã lắp đặt lại biển báo cấm, giăng dây cảnh báo.
Đã khảo sát và báo cáo hư hỏng, nhưng chưa sửa chữa, khắc phục

Dự án bờ kè sông Ba đoạn qua xã Sơn Thành bị xói lở, chưa được sửa chữa, thì đổ sập khiến 4 người chết - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo ông Đạt, bờ kè sông Ba này hiện chưa được bàn giao cho xã Sơn Thành quản lý. Đây là dự án lớn nên địa phương không có đủ kinh phí để sửa chữa.
Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Võ Bá Đạt cho biết thêm: "Sau đợt lũ tháng 11-2025, địa phương cùng sở, ngành với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk có đi khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở tại đoạn bờ kè này. Xã có đề xuất giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk khắc phục sửa chữa".
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho hay trước đây dự án bờ kè sông Ba đã được bàn giao cho UBND huyện Tây Hòa cũ. Tuy nhiên khi không còn chính quyền cấp huyện, công trình này chưa bàn giao cho xã Sơn Thành quản lý.
"Hiện dự án này không còn thuộc quyền quản lý của ban nữa. Trong các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng không có sửa chữa tuyến bờ kè sông Ba bị hư hỏng ở khu vực này", cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận