30/08/2021 07:34 GMT+7

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân tới căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để đón linh cữu của các binh sĩ thiệt mạng ở Afghanistan, trong vụ khủng bố ở sân bay Kabul hôm 26-8.

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Biden cùng nhiều quan chức cấp cao tới căn cứ không quân Dover đón thi hài binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kabul - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden cùng phu nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và các quan chức quân sự cấp cao đứng trầm ngâm khi quân đội tiến hành đưa linh cữu binh sĩ ra khỏi chiếc máy bay vận tải C-17.

Tổng cộng có 11 linh cữu trong số 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân bay Kabul được đưa tới căn cứ Dover. Linh cữu của hai quân nhân còn lại được đưa về nhà riêng theo yêu cầu của gia đình.

Các binh sĩ Mỹ thiệt mạng đều dưới 31 tuổi, có 5 người chỉ mới 20 tuổi, bằng với số năm Mỹ can thiệp vào Afghanistan.

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan - Ảnh 2.

Binh sĩ khiêng quan tài chứa thi hài quân nhân thiệt mạng ở Kabul - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 29-8, ông Biden và phu nhân đã gặp gỡ người thân của một số quân nhân thiệt mạng.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích ông Biden, cáo buộc chính quyền làm không tốt công tác rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan.

Chính quyền ông Biden tập trung bảo vệ những binh sĩ còn lại ở Kabul và đưa càng nhiều người càng tốt khỏi thủ đô Afghanistan. Hơn 114.000 người đã được sơ tán bằng máy bay trong hai tuần qua như một phần trong nỗ lực của Mỹ.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích trả đũa hai lần. Lần đầu tiên là vào ngày 27-8, Mỹ triển khai không kích nhắm vào 1 thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở miền đông Afghanistan (IS-K).

Lần thứ hai vào ngày 29-8, Mỹ dùng máy bay không người lái tấn công giết chết một kẻ đánh bom liều chết nghi là chuẩn bị tấn công sân bay.

Một quan chức Mỹ cho biết các vụ nổ xảy ra sau vụ tấn công cho thấy chiếc xe chở kẻ đánh bom đã chở "lượng lớn chất nổ".

Các nhân chứng cho biết vụ nổ làm rung chuyển khu vực phía bắc sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận cuộc tấn công và đang điều tra báo cáo thương vong dân sự.

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan - Ảnh 3.

Ông Biden nhắm mắt, đặt tay lên ngực trái - Ảnh: REUTERS

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan - Ảnh 4.

Xe vận chuyển thi hài - Ảnh: REUTERS

Vợ chồng ông Biden đón linh cữu binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan - Ảnh 5.

Tổng thống Biden bắt tay binh sĩ trước khi lên Không lực Một quay về Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc nói Mỹ cần có hành động cụ thể ở Afghanistan Trung Quốc nói Mỹ cần có hành động cụ thể ở Afghanistan

TTO - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ Antony Blinken vào ngày 29-8, đề cập đến vấn đề chống khủng bố và ngăn chặn bạo lực ở Afghanistan.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên