Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất, Vingroup có 76.400 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm 67.850 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 8.440 tỉ đồng các khoản tương đương tiền.
Vingroup cũng công bố chi tiết các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn. Các khoản này được chia làm 3 nhóm với tổng giá trị hơn 36.100 tỉ đồng.
Nhóm thứ nhất là cho vay, tổng giá trị 18.120 tỉ đồng. Các khoản cho vay này sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, hưởng lãi suất từ 7 - 12%/năm.
Nhóm thứ hai là 8.900 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Vingroup hiện gửi hơn 3.900 tỉ đồng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam, gửi 2.450 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và gửi 2.522 tỉ đồng tại các ngân hàng khác.
Theo Vingroup, đây là các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại từ 4 tháng đến 1 năm với lãi suất từ 2,9 - 8,3%/năm.
Nhóm thứ ba là các khoản tạm ứng cho các đối tác theo các hợp đồng BCC sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, hưởng lãi suất 12%/năm. Nhóm này có giá trị 9.100 tỉ đồng.
Bảng cân đối kế toán chỉ có tính thời điểm, và liên tục biến động theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số dư tiền gửi cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các nhà băng mà họ lựa chọn gửi tiền.

Tiền gửi kỳ hạn 4 - 12 tháng của Vingroup là hơn 8.900 tỉ đồng - Ảnh: VIC
Theo bảng xếp hạng Forbes Real-Time Billionaires, Việt Nam hiện có 8 người sở hữu khối tài sản từ 1 tỉ USD trở lên, tổng giá trị khoảng 54,5 tỉ USD.
Trong đó, có tới 3 người của Tập đoàn Vingroup, gồm Chủ tịch Phạm Nhật Vượng 36,5 tỉ USD. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng, Phó chủ tịch Vingroup - sở hữu khoảng 4,1 tỉ USD. Cuối cùng là bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup - sở hữu 2,9 tỉ USD.
Như vậy, tổng tài sản của cả 3 người "nhà Vingroup" là 43,5 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận