
Bluetronics từng có tới 50 cửa hàng tại Campuchia - Ảnh: MWG
Điện Máy Xanh khép lại dự án tại Campuchia
Ngày 17-8, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính ra quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh (DMX). Giấy phép này cấp lần đầu ngày 13-1-2017 cho khoản đầu tư vào Công ty MWG (Cambodia) tại Campuchia.
Cục Đầu tư nước ngoài ra quyết định chấm dứt trên cơ sở hồ sơ đề nghị do Điện Máy Xanh nộp lần đầu từ tháng 2-2025.
Theo công bố của Điện Máy Xanh, quyết định của Cục Đầu tư nước ngoài là bước hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật. Thực tế từ tháng 1-2025, MWG (Cambodia) đã dừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể nên quyết định mới không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty.
Theo quyết định, doanh nghiệp phải chuyển toàn bộ vốn và tài sản hợp pháp còn lại từ Campuchia về nước. Công ty cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trách nhiệm với người lao động.
Từ BigPhone đến Bluetronics và đóng cửa
Dự án tại Campuchia là lần đầu tiên Điện Máy Xanh bước ra nước ngoài khi siêu thị điện thoại mang tên BigPhone khai trương tại thủ đô Phnom Penh vào tháng 6-2017. Đến cuối năm 2019, chuỗi đổi tên thành Bluetronics và bán thêm hàng điện máy. Quy mô lớn nhất chuỗi này đạt được là 55 cửa hàng vào giữa năm 2021.
Tuy nhiên tới tháng 2-2023, Bluetronics chỉ còn hai cửa hàng ở Phnom Penh và đóng cửa hoàn toàn trong quý 1 năm đó.
"Sau 6 năm hoạt động, chúng tôi quyết định ngừng kinh doanh ở Campuchia để tập trung vào những mô hình kinh doanh khác", ông Đoàn Văn Hiểu Em nói vào thời điểm đó. Theo ông, thị trường Campuchia quá nhỏ trong khi chính sách thuế phức tạp khiến hàng của Bluetronics khó cạnh tranh về giá với các cửa hàng bản địa.
Ông Hiểu Em khi đó phụ trách mảng bán lẻ điện thoại và điện máy của Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), còn hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Điện Máy Xanh.
Indonesia thành thị trường nước ngoài duy nhất
Sau khi rút khỏi Campuchia, Điện Máy Xanh còn lại thị trường nước ngoài duy nhất là Indonesia, nơi chuỗi EraBlue có 283 cửa hàng tính tới cuối tháng 7-2026. So với cùng kỳ năm ngoái, chuỗi này có thêm 157 cửa hàng và doanh thu tăng 89%. EraBlue đặt mục tiêu đạt 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.
Toàn hệ thống của doanh nghiệp có 3.290 cửa hàng vào cuối tháng 7. Riêng chuỗi Điện Máy Xanh chiếm 2.002 điểm bán, còn Thế Giới Di Động và TopZone lần lượt có 921 và 84 cửa hàng. Doanh thu 7 tháng đầu năm của Điện Máy Xanh đạt 75.474 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và bằng 62% kế hoạch cả năm.
Vừa qua, hơn 1,26 tỉ cổ phiếu DMX bắt đầu giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 6-8-2026. Vốn hóa Điện Máy Xanh đến cuối tháng 8 là 101.300 tỉ đồng.

Vốn hóa Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cùng ở mức trên 100.000 tỉ đồng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận