
Một cửa hàng bán lẻ của Điện Máy Xanh tại TP.HCM - Ảnh: D.N.
Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026. Theo đó, doanh thu thuần lũy kế đạt 111.394 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2025 (86.507 tỉ đồng). Con số này giúp công ty hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu cả năm 185.000 tỉ đồng.
Tính riêng tháng 7, doanh thu của công ty ước đạt khoảng 16.089 tỉ đồng, gần như đi ngang so với tháng 6 (khoảng 16.146 tỉ đồng).
Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu tháng 7 lại có sự thay đổi lớn, khi doanh thu từ mảng điện máy chỉ đạt 6.477 tỉ đồng, rời xa mốc trên 7.000 tỉ đồng thiết lập được trong các tháng trước. Doanh thu mảng điện thoại tháng 7 cũng giảm nhẹ so với tháng 6-2026, dù vẫn tăng trưởng 2 chữ số nếu so với cùng kỳ năm trước.
Bù đắp cho sự sụt giảm của điện thoại, điện máy là sự tăng trưởng của chuỗi bách hóa. Trong tháng 7, Bách Hóa Xanh có thêm 187 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 3.378 và qua đó đạt 5.670 tỉ đồng doanh thu, tiếp tục lập đỉnh mới.
Tại thị trường nước ngoài, Erablue cũng tăng tốc mở thêm 22 cửa hàng, nâng tổng số lên 283 cửa hàng tại Indonesia. Ngược lại, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm nhẹ số điểm bán trong tháng 7, lần lượt còn 1.005 và 2.002 cửa hàng, trong bối cảnh công ty ưu tiên tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu thay vì mở rộng mạng lưới. An Khang có 420 nhà thuốc, AvaKids giữ nguyên 95 cửa hàng.

Doanh thu mảng điện thoại đi ngang, nhưng doanh thu điện máy giảm mạnh - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Thế Giới Di Động vừa đưa cổ phiếu của công ty con Điện Máy Xanh lên sàn chứng khoán ngày 6-8-2026 vừa qua. Vốn hóa Điện Máy Xanh sau phiên giao dịch đầu tiên là 104.000 tỉ đồng, còn Thế Giới Di Động là 105.100 tỉ đồng.
Sau 1 tuần giao dịch, đóng cửa phiên 13-8, vốn hóa Điện Máy Xanh đã tăng lên 114.100 tỉ đồng trong khi Thế Giới Di Động chỉ là 108.600 tỉ đồng. Như vậy, vốn hóa công ty con còn lớn hơn cả công ty mẹ, dù MWG đang sở hữu khoảng 86% cổ phần DMX.
Về Điện Máy Xanh, công ty cho biết doanh thu đạt 75.474 tỉ đồng sau 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch cả năm (122.500 tỉ đồng). Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 30%.
Động lực tăng trưởng nửa cuối năm được kỳ vọng đến từ nhu cầu thiết bị mùa mưa và mùa lạnh, sự kiện ra mắt iPhone 18, mùa khai giảng cùng cao điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh đó, đà mở rộng của chuỗi Erablue tại Indonesia cùng các chiến dịch trên Super App và mảng tài chính tiêu dùng cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận