05/04/2022 16:57 GMT+7

Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ký hợp tác về đào tạo nghề

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 5-4, đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ký hợp tác về đào tạo nghề - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung và Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward ký kết bản ghi nhớ - Ảnh: TỐNG GIÁP

Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết bản ghi nhớ nhằm chia sẻ kiến thức chuyên môn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính sách về giáo dục nghề nghiệp. 

Hai bên sẽ tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp để đảm bảo cung cầu của ngành; cải thiện năng lực quản trị, lãnh đạo, giảng dạy và đánh giá năng lực; triển khai chương trình ngôn ngữ phù hợp. 

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hai bên sẽ công nhận bằng cấp và các chương trình đào tạo.

Hai bên trao đổi về các hoạt động hợp tác như: khóa đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên, chú trọng kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp; phương pháp đào tạo nghề theo năng lực; đào tạo tiếng Anh chuyên ngành; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại 21 trường cao đẳng; liên kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp phát chứng chỉ được Liên hiệp Vương quốc Anh công nhận.

‘Gạo ông Cua ST25’ được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu ở EU và Vương quốc Anh ‘Gạo ông Cua ST25’ được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu ở EU và Vương quốc Anh

TTO - ‘Cha đẻ’ gạo ST25 cho biết, sau 4 đến 5 tháng gửi hồ sơ, làm thủ tục, EU và Vương quốc Anh đã cấp bằng bảo hộ thương hiệu ‘Gạo ông Cua ST25’. Còn tại Việt Nam, đã nhiều tháng qua, ông chưa đăng ký được.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên