
Xe máy đậu ngăn nắp trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Từ các khu chợ truyền thống đến những tuyến đường trung tâm, không gian dành cho người đi bộ dần thông thoáng, tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm giảm bớt so với trước.
Hà Nội: Trật tự vỉa hè đã chuyển biến rõ rệt
Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 25-3 tại các tuyến phố trung tâm, vốn là "điểm nóng" về vi phạm trật tự vỉa hè, tình trạng lấn chiếm đã được cải thiện rõ rệt sau thời gian lực lượng chức năng ra quân, tăng cường xử lý quyết liệt.
UBND TP đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm bốn nhóm về: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó yêu cầu hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.
Nhiều tuyến phố không còn các điểm "chợ cóc", "chợ tạm". Xe cộ trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).
Các điểm trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép.
Tại phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), những mái che, mái vẩy lấn ra vỉa hè đã được tháo dỡ toàn bộ. Vỉa hè được kẻ vạch sơn nhằm phân định khu vực đỗ xe máy, bảo đảm phần diện tích dành cho người đi bộ.
Các cửa hàng dọc tuyến phố chỉ được phép bày bán hàng hóa trong phạm vi mặt bằng kinh doanh, không được lấn chiếm vỉa hè làm nơi tập kết hàng. Tại các khu phố buôn bán sầm uất như Đồng Xuân, Hàng Đường... cũng chuyển biến tốt.
Ghi nhận tại khu vực quanh hồ Tây (nơi từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh) trong sáng cùng ngày, phần lớn các cửa hàng đã chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền.
Cụ thể, tình trạng các hàng quán bày biện bàn ghế dọc khu vực vỉa hè hồ Tây để đón khách, buôn bán như trước đây cơ bản không còn.
Tuy nhiên tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn. Một số cửa hàng vẫn bày hàng hóa ra vỉa hè, để xe thiếu trật tự, gây mất mỹ quan đô thị.

Vỉa hè hồ Tây đã được trả lại cho người đi bộ - Ảnh: P.TUẤN
TP.HCM: Vỉa hè bớt bị lấn chiếm
Ghi nhận ngày 25-3 tại khu vực chợ Bà Chiểu (phường Gia Định), tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh chợ đã giảm rõ rệt. Trên đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn bên hông chợ, cảnh xe hàng rong đậu thành nhiều lớp, tràn xuống lòng đường khiến xe máy đi lại khó khăn gần như không còn. Còn ở mặt tiền chợ, các xe bán hàng tập kết tại đây cũng vơi bớt, lùi vào phía trong, trả lại không gian thông thoáng hơn.
Quanh khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều tuyến đường đã thay đổi theo hướng gọn gàng, ngăn nắp hơn. Trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn), nhiều quán ăn, quán cà phê bố trí xe đậu gọn sát mép vỉa hè, chừa lại lối đi cho người đi bộ.
Chị Huỳnh Mỹ Quyên (26 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết thường xuyên ngồi làm việc tại các quán cà phê khu vực này. Trước đây xe đậu lộn xộn, chiếm gần hết vỉa hè, gần đây xe được sắp xếp đúng chỗ, đảm bảo không ảnh hưởng người đi bộ. Khi hết chỗ, nhân viên quán sẽ hướng dẫn khách gửi xe ở các bãi gần đó.
Tương tự, anh Phan Thanh Bình (53 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho hay từ Tết Nguyên đán tới nay, mỗi đi ăn tại các quán trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây) anh thường được chủ quán nhắc đậu xe sát vào bên trong để tránh bị xử phạt. "Những việc nhỏ như vậy cũng cho thấy ý thức giữ gìn không gian vỉa hè của người dân và các hộ kinh doanh đã dần được cải thiện", anh nói.
Trước Tết Nguyên đán 2026, TP tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra trên toàn địa bàn với sự tham gia của nhiều lực lượng. Điểm đáng chú ý là đợt xử lý lần này gắn với công tác hậu kiểm, kết hợp tăng cường giám sát bằng camera nhằm kiểm soát vi phạm lâu dài.
Trước đó, TP.HCM từng cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè có kiểm soát và triển khai thu phí (từ đầu năm 2024), chủ yếu với hoạt động giữ xe và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, khi các quy định pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2025 và không còn cho phép sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh, TP đã dừng cơ chế này để xây dựng lại phương án quản lý phù hợp.
Hiện Sở Xây dựng TP đang hoàn thiện đề án quản lý, khai thác vỉa hè với định hướng vừa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian đô thị trong những trường hợp cần thiết.
Ở góc độ thực tế, nhiều ý kiến người dân cho rằng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra tại một số khu vực, nhất là nơi buôn bán sầm uất. Bên cạnh đó, bài toán sinh kế của người buôn bán nhỏ lẻ cũng được đặt ra, cần thêm những giải pháp hài hòa thay vì chỉ dừng ở xử phạt.
Người dân mong gì?
Bà Hằng, chủ một cửa hàng kinh doanh đèn lồng, đồ lưu niệm trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết sau chỉ đạo của TP Hà Nội về việc lập lại trật tự vỉa hè, lực lượng chức năng phường thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm không gian cho người đi bộ.
Theo bà, hiện toàn bộ hàng hóa của cửa hàng không được bày ra vỉa hè, phải để bên trong cửa hàng. "Ai cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh vì có camera phạt nguội và lực lượng chức năng đi kiểm tra liên tục" - bà Hằng nói.
Trước đó, theo bà Hằng, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành cắt, tháo dỡ phần mái che nhô ra phần không gian vỉa hè trước các cửa hàng trên phố Hàng Mã. Bà cho rằng chủ trương lập lại trật tự vỉa hè là cần thiết, song việc tháo dỡ mái che phía trước các cửa hàng trên phố Hàng Mã chưa thực sự phù hợp.
Theo bà, với các mặt hàng lưu niệm, đồ trang trí đặc thù của tuyến phố, mái che là cần thiết để tránh mưa nắng, hạn chế bạc màu, hư hỏng hàng hóa. "Nếu không có không gian trưng bày, việc kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn" - bà Hằng chia sẻ.
Bà Hằng kiến nghị cơ quan chức năng ban hành quy định thống nhất về việc lắp đặt mái che trên toàn tuyến phố, đặc biệt đối với các tuyến phố kinh doanh đặc thù. Theo bà, chính quyền cần có thiết kế chung bảo đảm tính đồng bộ; các trường hợp không tuân thủ sẽ bị kiểm tra và buộc tháo dỡ theo quy định.
Bà Hằng cho rằng người dân sẵn sàng chi trả để được thuê vỉa hè phục vụ kinh doanh dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Phương án này không chỉ góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có không gian buôn bán, thúc đẩy phát triển du lịch mà còn giúp vỉa hè được sắp xếp ngăn nắp, bảo đảm trật tự đô thị.
Chúng ta đã buông lòng quản lý vỉa hè quá lâu
Trao đổi với Tuổi Trẻ, KTS Phạm Thanh Tùng - chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - cho rằng vỉa hè không đơn thuần là khu vực dành cho người đi bộ. "Nếu không có hoạt động trên vỉa hè thì phố phường thiếu sức sống.
Các hoạt động đó dần tạo thành một nét văn hóa và kinh tế vỉa hè. Từ trước tới nay vỉa hè đa phần trở thành nơi để xe máy, chợ cóc, bán hàng rong tùy tiện, người ở mặt phố lấn chiếm vỉa hè, đặt biển hiệu lung tung. Tức là thiết kế đô thị chưa được làm đầy đủ, đây là câu chuyện cần phải tính giải pháp" - ông Tùng nói.
Theo ông Tùng, hiện tại nhiều TP lớn như New York (Mỹ), không áp dụng việc cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh trên vỉa hè. Thay vào đó, chính quyền tổ chức, quản lý theo khung thời gian.
Cụ thể vào buổi sáng từ khoảng 6h, các xe bán đồ ăn nhanh như hamburger, bánh mì kẹp thịt được phép hoạt động trên vỉa hè. Tại một số khu vực như trước công viên, vào buổi chiều các xe bán hàng ăn cũng được bố trí kinh doanh theo quy định và phải di chuyển sau khi hết thời gian cho phép.
"Điều này cần được khảo sát và nghiên cứu đô thị hết sức cẩn thận. Hiện chúng ta có công nghệ số, có camera, BigData, chúng ta hoàn toàn có thể quản lý, làm được việc này. Khi quản trị tốt chúng ta sẽ tạo nên một khu vực vỉa hè sinh động, như khu phố Tạ Hiện đã làm được. Vỉa hè tạo nên kinh tế, tạo nên văn hóa du lịch và tạo nên bản sắc của từng đô thị" - ông Tùng nói thêm.
Ngoài ra, theo KTS Phạm Thanh Tùng, chính những hoạt động trên vỉa hè góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Ông lý giải ở nơi nào vỉa hè hoạt động sinh động thì an ninh trật tự rất tốt nếu kết hợp thêm công nghệ để quản lý.
"Chúng ta buông lỏng quản lý vỉa hè hàng thập niên qua. TP Hà Nội từng có những chiến dịch ra quân rầm rộ, sau đó đâu lại vào đấy. Nhưng dạo này tôi thấy Hà Nội làm quyết liệt hơn.
Trước mắt TP đang tiến hành chấn chỉnh các hành vi vi phạm, sau đó nên sắp xếp tính toán lại. Vỉa hè nếu không có hoạt động thương mại lập tức mất nguồn thu. Đô thị không phải của người giàu, chính những người lao động chân tay mới tạo nên sức sống của đô thị" - ông Tùng nói.
Ông cho rằng những người buôn bán, hoạt động trên vỉa hè đã tạo nên văn hóa kẻ chợ, văn hóa Thăng Long. Việc quản lý vỉa hè cần phải nhìn thêm cả góc độ văn hóa. Quản trị đô thị cũng là quản trị văn hóa, lấy người dân làm trung tâm, tạo điều kiện cho người dân mưu sinh.
Để làm được những điều trên, theo ông Tùng, phải giải quyết bằng được việc quản lý xe máy đỗ trên vỉa hè ra sao; người đi xe lăn, khuyết tật đi trên vỉa hè như thế nào cho an toàn. Đặc biệt, phải hạn chế tình trạng một thời gian ngắn lại đào bới vỉa hè khắp nơi.
"Điều này đòi hỏi sự điều hành rất đồng bộ của TP, quản trị đô thị bằng công nghệ số. Và Hà Nội hiện nay đang quyết tâm xử lý các điểm nghẽn này, trong đó xác lập lại vị trí của vỉa hè và đưa vỉa hè vào trật tự, văn minh, người dân được hưởng lợi là việc rất cần làm ngay. Ngoài ra phải có thiết kế vỉa hè, biển quảng cáo phải không được cản trở giao thông, che tầm nhìn nhưng không nên đồng phục biển hiệu" - ông Tùng nói thêm.
Phân công "rõ người, rõ việc"

Khu vực phố cổ, Hàng Mã, các cửa hàng bày biện hàng hóa ngăn nắp, có vạch kẻ để phân định nơi để xe máy và lối dành cho người đi bộ - Ảnh: P.TUẤN
Trước đó, Công an Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 332 và kế hoạch số 383 của UBND TP Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.
Tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội - yêu cầu không được để diễn ra tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" trong vấn đề giải quyết trật tự đô thị. Ông Tùng giao phòng tham mưu và các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách theo dõi sát sao, chấm điểm thi đua hằng tháng đối với từng địa bàn.
"Nếu nhắc nhở đến lần thứ ba mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với trưởng công an phường, xã đó" - ông Tùng chỉ đạo.
Ngoài ra, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đề nghị chính quyền cơ sở phải vào cuộc thực chất, đồng hành cùng lực lượng công an trong lập lại trật tự đô thị. Cụ thể, ông Tùng đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường phải lập tức rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố".
Các tổ công tác phụ trách ở đâu thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng "bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm".
Sáu hoạt động được phép sử dụng tạm vỉa hè TP.HCM
Cuối tháng 2-2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.
Theo đó, có sáu nhóm hoạt động được phép sử dụng tạm thời không gian này, gồm: phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu; tổ chức tang lễ; đám cưới; trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên, một số hoạt động trong số này chỉ được phép thực hiện trên các tuyến đường cấp huyện, xã hoặc đường chuyên dùng, không áp dụng với các trục đường chính đô thị, quốc lộ hay cao tốc.
Thay đổi thói quen mua và bán

Thời gian qua, nhiều đơn vị công an cấp xã tại TP.HCM đã nỗ lực xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán - Ảnh: LÊ PHAN
Ngày 23-3, Tuổi Trẻ đưa tin TP.HCM thí điểm giao công an cấp xã giữ trật tự đô thị. Dưới thông tin này, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình và gửi gắm thêm nhiều nguyện vọng. Những thông tin từ nhiều địa bàn ở TP.HCM được bạn đọc gửi đến. Trong đó có thực tế nhiều hàng quán nhắc khách dừng đậu xe đúng quy định để không bị phạt. Có bạn đọc đề nghị: nên mở rộng mô hình này ra nhiều nơi, nhất là ở những nơi có nhiều trường học, bệnh viện.
Vỉa hè phường nhà tôi, phường vùng ven TP.HCM cũng đã thay đổi rất nhiều từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Nhiều quán cà phê, sinh tố đã giảm lượng khách ngồi lại và tăng lượng khách mua mang về.
Trong khi khách đứng chờ, chủ quán nhắc khách xếp xe gọn lại, coi chừng bị phạt. Hiệu quả thấy rõ khi người người nhắc nhau dọn gọn hàng và đậu xe đúng chỗ. Bốn con đường nhỏ chạy ngang qua chợ đã thông thoáng, tiểu thương ai nấy bày gọn hàng hóa vào trong, thay vì bày đầy mặt đất trên vỉa hè, nay rau cá được lên kệ, gọn đẹp như cảnh chợ trong phim Hàn.
Những quán hủ tiếu, phở, bánh xèo đông khách (với hàng chục xe máy của thực khách) nay đã chuyển sang thuê mặt bằng nơi có chỗ để xe khách. Trong khi nhiều quán khác cử người thường xuyên nhắc khách dừng xe đúng nơi quy định (theo vạch vôi dưới đường).
Gần cổng trạm y tế phường và trường học đã thấy bảng "yêu cầu không đậu xe". Chuyện tưởng như đương nhiên bây giờ đã thấy chuyển biến rõ nét. Ban đầu ai cũng dòm ngó trước sau coi có các anh mặc sắc phục hay không vì ngán bị phạt 500.000 đồng với mỗi xe máy dừng đậu sai quy định.
Sau mấy tháng thì câu chuyện đã khác, hàng quán vỉa hè đã dọn gọn vào trong hoặc dời đến nơi khác phù hợp. Bây giờ là chuyện buôn bán phải đúng nơi đúng chỗ, khách ngồi quán xá phải nghĩ chuyện xe để đâu, kể cả dừng vài phút chờ nhận hàng cũng phải dừng đúng quy định.
Thay đổi lớn nhất và cần nhất không phải là mức phạt và sự có mặt của lực lượng mặc sắc phục mà là sự thay đổi ý thức và thói quen của cả cộng đồng. Có những người đã phải rời bỏ nơi buôn bán quen thuộc để tính đến mặt bằng khác không chiếm vỉa hè.
Thói quen ngồi quán vỉa hè cũng thay đổi khi người ta sẽ chọn những quán có chỗ để xe đúng quy định. Cũng sẽ không còn chuyện một người mở quán bán chiếm vỉa hè, đổ nước bẩn ra đường, khách dựng xe chiếm hết vỉa hè (kể cả vỉa hè những nhà hàng xóm).
Có những khó khăn không nhỏ khi nhiều người mất chỗ bán hàng quen thuộc bao năm nhưng họ sẽ hướng đến việc buôn bán văn minh, lịch sự, đúng pháp luật. Không gian đô thị và văn hóa cộng đồng sẽ thay đổi tốt dần lên từng ngày.
Ra quân gắt gao, vỉa hè Nha Trang dần thông thoáng trở lại

Vỉa hè ở trung tâm Nha Trang đã dần trở nên thông thoáng - Ảnh: TRẦN HOÀI
Ngày 25-3, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết trong những ngày qua địa phương đã ra quân quyết liệt nhằm tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, tập trung tại các khu vực đông kinh doanh, trung tâm du lịch trên địa bàn phường.
Theo ông Tây, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, tịch thu nhiều vật dụng, máy móc, đồ đạc... của các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Trần Phú, Tố Hiến Thành, Nguyễn Thị Minh Khai, Yersin...
Song song với việc xử lý mạnh tay, địa phương vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành trật tư lòng lể đường để duy trì hiệu quả lâu dài.
Ông Lê Xuân Lộc - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang - cho biết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn phường đang có chuyển biến tích cực sau khi lực lượng chức năng mạnh tay xử lý.
Theo ông Lộc, thời gian đến địa phương sẽ làm việc với các tiểu thương, người dân buôn bán tại các khu chợ để tuyên truyền về việc chấp hành trật tự lòng lề đường, vỉa hè... đồng thời phường sẽ tăng cường tuần tra đột xuất việc chấp hành trật tự đô thị, bất kể ngày đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận