
Từ tháng 4-2026, Đà Nẵng lập lại trật tự vỉa hè, chỉ cho phép làm không gian đi bộ và để xe - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo quy định trước đây, các vỉa hè có chiều rộng từ 4m trở lên được bố trí một phần cho hoạt động kinh doanh, đồng thời phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ và khu vực để xe. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy không ít hàng quán đã tận dụng tối đa diện tích, bày biện bàn ghế, hàng hóa, vật dụng, lấn chiếm cả lối đi chung.
Tại các phường trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hoạt động "kinh tế vỉa hè" diễn ra sôi động. Vỉa hè trở thành nơi bày bán đủ loại hàng hóa, từ quần áo, trái cây đến nước giải khát.

Dù đã kẻ vạch trên vỉa hè nhưng nhiều hàng quán vẫn đặt đồ kinh doanh kín cả lối đi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vỉa hè một tuyến phố du lịch được chia làm ba phần, trong đó lối đi ở giữa dành riêng cho người đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Có những đoạn, người đi bộ buộc phải "nhường đường" cho hàng quán, đi xuống lòng đường trong dòng xe cộ đông đúc.
Không chỉ các hộ kinh doanh, nhiều phương tiện cá nhân cũng góp phần "bít lối" vỉa hè. Xe máy dựng kín, biển quảng cáo, bảng hiệu di động, chậu cây… được đặt tràn lan. Người đi bộ phải luồn lách qua từng "chướng ngại vật", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người đi bộ có ít không gian do xe cộ, vật dụng kinh doanh lấn chiếm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Gia đình du khách chật vật đi lại trên vỉa hè một tuyến đường trung tâm Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một tuyến đường tại phường Ngũ Hành Sơn, người dân dùng vỉa hè như "của riêng" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Hoàng Hà, một hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, cho rằng việc lập lại trật tự vỉa hè cần được thực hiện đồng bộ và quyết liệt, đặc biệt tại các tuyến phố du lịch nơi được xem là bộ mặt của thành phố.
"Nhiều khu vực, nhất là quanh các chợ, vỉa hè bị chiếm dụng khiến du khách phải len lỏi hoặc đi xuống lòng đường.
Không ít người chia sẻ cảm giác lo lắng khi tham gia giao thông trong những khu vực này", anh Hà nói.
Thực tế lấn chiếm vỉa hè diễn ra ngay cả ở những tuyến đường đã được kẻ vạch phân định rõ ràng. Tuy nhiên, các quy định này vẫn thường xuyên bị phá vỡ bởi thói quen sử dụng không gian công cộng như của riêng.

Nơi để xe máy không rõ ràng khiến người đi bộ khó khăn trong việc đi lại - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Hiện trạng sử dụng vỉa hè trên đường Trần Phú, Đà Nẵng. Trong đó vỉa hè được sử dụng làm nơi để xe, kinh doanh và lối ở giữa dành cho người đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè được triển khai đồng bộ theo lộ trình cụ thể, hoàn thành trong quý 1-2026. Trong đó, từ giữa tháng 3 đến ngày 31-3, Đà Nẵng tập trung tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ các vi phạm lấn chiếm.
Các xã phường tổ chức "lễ phát động ra quân", rà soát và kẻ vạch sơn phân định vỉa hè, sắp xếp lại hệ thống biển báo và điểm tập kết rác.
Giai đoạn 2 (đến ngày 30-4-2026), thành phố sẽ tổng kiểm tra, xử lý vi phạm. Các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý triệt để trường hợp cố tình vi phạm.
Giai đoạn 3 các đơn vị sẽ duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm tra để phòng ngừa và chống tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị được duy trì bền vững.

Quán xá tại phường Sơn Trà "bao trọn" vỉa hè làm nơi kinh doanh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người đi bộ trước chợ Hàn phải đi xuống lòng đường vì không gian bị hạn chế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận