20/03/2026 09:09 GMT+7

Đà Nẵng cấm buôn bán, để chậu cây cảnh trên vỉa hè

Đà Nẵng lập lại trật tự đô thị, tuyên chiến với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, xóa chợ tạm.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đà Nẵng giao các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng "chợ cóc", chợ tạm và xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND TP Đà Nẵng vừa triển khai thực hiện công tác quản lý đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vốn tồn tại dai dẳng sẽ được xử lý dứt điểm.

Theo đó, một trong những tiêu chí hàng đầu về quản lý trật tự đô thị là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.

TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện theo phương châm "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền" nhằm đảm bảo triển khai thực chất, liên tục, tránh hình thức.

Các tiêu chí được xây dựng như xóa bỏ hoàn toàn tình trạng "chợ cóc", chợ tạm; phương tiện dừng, đỗ phải đúng quy định. Yêu cầu không treo, dán quảng cáo trái phép trên cột điện, cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyến đường và nơi công cộng.

Đáng chú ý, thành phố sẽ kẻ vạch rõ ràng phần vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực tạm thời để xe máy, đồng thời sắp xếp lại hệ thống biển báo giao thông theo hướng gọn gàng, khoa học, tránh gây cản trở.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trong nhiều năm qua khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đã thực hiện kẻ vạch phân tách vỉa hè. Trong đó phân rõ khu vực để xe, khu vực dành cho người đi bộ theo chiều rộng vỉa hè từng tuyến đường.

Tuy nhiên vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Đà Nẵng - Ảnh 2.

Xe đậu đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Du, Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

Cũng theo kế hoạch này, trong thời gian tới TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi như lấn chiếm vỉa hè, đặt biển hiệu trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, gây ô nhiễm tiếng ồn, đỗ xe sai quy định và xả rác không đúng nơi.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số sẽ được đẩy mạnh thông qua hệ thống giám sát đô thị thông minh, giúp phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Các địa phương phải thành lập tổ kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng ra quân rầm rộ rồi buông lỏng quản lý.

Đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để vi phạm kéo dài, bị phản ánh nhiều lần nhưng không xử lý dứt điểm.

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục kẻ vạch rõ ràng phần vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực tạm thời để xe máy - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng xóa bỏ chợ cóc, cấm buôn bán hoàn toàn trên vỉa hè - Ảnh 3.Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Xử lý vỉa hè phải hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế người dân

Tiếp xúc cử tri chiều 3-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói dẹp lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó, cần tính cách làm hài hòa để không đẩy người dân vào cảnh khó khăn.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất