Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Vì sao tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở An Giang tăng?
TTO - Hai bệnh viện điều trị tầng 3 đã quá tải 2-3 lần so với sức chứa ban đầu. Đa số bệnh nhân nhập viện là người có bệnh nền, chưa tiêm vắc xin, thiếu oxy... là một phần dẫn đến nguyên nhân tử vong tăng cao ở An Giang.

Trong ngày 12-12, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có 13 trường hợp tử vong do COVID-19 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ngày 13-12, bà Nguyễn Thị Hạnh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang - cho biết đơn vị đang bị quá tải ở tầng 3 (điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng), do chỉ có 50 giường nhưng đang điều trị hơn 140 bệnh nhân.
"Nguyên nhân tăng tầng 3 là do người bệnh nền đi khám bệnh thì phát hiện bị nhiễm COVID-19 nên đưa vào điều trị tầng 3 luôn. Đặc biệt, các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường đã bị biến chứng mạch máu sẵn nên khi nhiễm COVID-19 kéo theo tăng đông máu dẫn đến tử vong rất nhanh.
Hiện tại tôi đã làm tờ trình xin ý kiến Sở Y tế mở rộng tầng 2 thêm 100 giường để đưa các bệnh nhân bị nhẹ xuống đó, giảm áp lực tầng 3. Lượng oxy hiện nay mua khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến việc điều trị bệnh COVID-19", bà Hạnh nói.
Còn ông Lữ Văn Trạng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở TP Châu Đốc - cho biết khu điều trị COVID-19 tầng 3 của đơn vị có sức chứa 50 giường nhưng hiện tại đã trên 100 bệnh nhân. Các trang thiết bị y tế điều trị COVID-19 đang thiếu rất nhiều. Nhiều nhân viên y tế bị F0, nguồn lực y tế bị cạn kiệt và bị áp lực rất lớn trong điều trị.
"Chúng tôi đã kiến nghị Sở Y tế mở rộng thêm 80 giường điều trị tầng 2, đồng thời đề nghị hỗ trợ oxy và các trang thiết bị khác phục vụ điều trị. Đặc biệt là chi viện lực lượng y tế", ông Trạng nói thêm.

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đang quá tải và cần lực lượng chi viện cho các khu điều trị - Ảnh: BỬU ĐẤU
TS.BS Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - thừa nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 ở An Giang tăng nhanh cũng một phần do quá tải các khu điều trị tầng 3. Đến nay, An Giang có 27.466 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 619 trường hợp tử vong, chiếm 2,25% tổng số ca nhiễm. Nhiều nhất là ngày 12-12, có 25 ca tử vong, trong đó Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 13 trường hợp và 9 trường hợp ở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh.
"Hiện nay lượng oxy phải cung cấp rất lớn cho các bệnh viện dẫn đến 'cầu vượt cung'. Tôi đã làm việc với Trường trung cấp Y tế tỉnh An Giang để vận động khoảng 50 sinh viên y tế chi viện cho các khu điều trị. Nguyên nhân tử vong tăng gần đây chủ yếu là người bị bệnh nền, chưa tiêm vắc xin và một phần do quá tải ở các khu điều trị", ông Hiền nói.
-
TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Củ Chi không nên tư duy phát triển thành thành phố một mình, mà nghiên cứu phát triển đô thị theo cụm, không nên tách riêng với khu vực lân cận.
-
TTO - Liên quan đến vụ vợ bí thư Huyện ủy Long Thành gom đất nông nghiệp tại khu đất đã được quy hoạch dự án, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết sẽ kiểm tra, xác minh sự việc nhằm công khai rộng rãi trước dư luận.
-
TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam 20 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).
-
TTO - Thông tin từ Bộ Y tế chiều 19-8 cho biết cả nước ghi nhận thêm 2.983 ca COVID-19 mới, giảm 312 ca so với hôm qua. Số ca nặng cũng giảm mạnh từ trên 200 ca xuống còn 86 ca, không có bệnh nhân tử vong.
-
TTO - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng đau xót khi mỗi năm Việt Nam bỏ 1,4 tỉ USD cho 100.000 sinh viên du học nhưng lại không sử dụng được nhiều đội ngũ trí thức này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận