10/12/2021 11:48 GMT+7

An Giang, Đồng Tháp sẽ cho học sinh lớp 12 trở lại trường cuối tháng 12

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 10-12, TS.BS Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - ký ban hành kế hoạch tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin ngừa phòng COVID-19. Theo đó, có 1.858.000 người cần tiêm 2.043.800 liều bổ sung và tiêm nhắc lại.

An Giang, Đồng Tháp sẽ cho học sinh lớp 12 trở lại trường cuối tháng 12 - Ảnh 1.

Đến thời điểm này An Giang đã tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 91,43% và mũi 2 đạt 16,31% - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cụ thể, liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại vắc xin ngừa COVID-19 sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Liều bổ sung sẽ ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản nhưng có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, bệnh tim mạch, tiểu đường, suy thận, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng… Dự kiến có 400.000 người.

Liều nhắc lại sẽ ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, có khoảng 1.312.200 người. Thời gian tổ chức tiêm từ tháng 12-2021 đến năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh.

"Nhóm tiêm bổ sung hay tiêm nhắc lại đều là tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung là những người suy giảm miễn dịch nên có thể tiêm sớm hơn 6 tháng sau khi đã tiêm đủ liều. Còn số người tiêm liều nhắc lại là có sức khỏe bình thương nhưng phải đủ 6 tháng trở lên mới tiêm", ông Hiền nói.

Trong một diễn biến khác, bà Trần Thị Ngọc Diễm - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang - cho biết đơn vị vừa triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch COVID-19.

An Giang, Đồng Tháp sẽ cho học sinh lớp 12 trở lại trường cuối tháng 12 - Ảnh 2.

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang dự kiến cuối tháng 12 này cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp đối với các địa phương có dịch cấp độ 1, 2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cụ thể, các địa phương ở cấp độ 1, 2 được phép dạy học trực tiếp, còn các địa phương ở cấp độ 3 và 4 chỉ dạy học trực tuyến và học qua truyền hình. Đối với dạy học trực tiếp, các giáo viên phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc xin phải được xét nghiệm COVID-19 âm tính. Trước khi vào học được xét nghiệm COVID-19 bằng PCR, khi có biểu hiện nghi nhiễm bệnh hoặc có liên quan yếu tố dịch tễ. Trường hợp dương tính thì xử lý theo quy trình.

"Dự kiến cuối tháng 12 này sẽ cho học sinh khối 12 ở các vùng cấp độ 1, 2 đi học trực tiếp. Sau 1 tuần học, chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lại, nếu an toàn có thể hạ dần xuống các khối lớp còn lại", bà Diễm nói.

An Giang, Đồng Tháp sẽ cho học sinh lớp 12 trở lại trường cuối tháng 12 - Ảnh 3.

TP Sa Đéc là địa phương duy nhất của tỉnh Đồng Tháp thí điểm không hạn chế ra đường vào ban đêm và cho hàng quán được bán phục vụ khách tại chỗ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết Đồng Tháp đã tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 17 tuổi đạt 88,19%; tiêm mũi 2 đạt 24,83%. 

Dự kiến ngày 20-12, Đồng Tháp sẽ cho học sinh khối lớp 12 đi học trở lại. Đến ngày 27-12 sẽ tiếp tục cho khối lớp 9 học tập trung 50%. "Bước đầu chúng tôi thí điểm cho 2 khối này trước, nếu ổn sẽ từ từ nhân rộng ra các khối lớp khác theo lộ trình hạ dần xuống", ông Bửu nói thêm.

An Giang thành lập tổng đài tư vấn F0 tại nhà An Giang thành lập tổng đài tư vấn F0 tại nhà

TTO - Ngày 7-12, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký công văn thống nhất chủ trương thành lập tổng đài tư vấn F0 tại nhà theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh này.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên