01/04/2020 11:13 GMT+7

Vì sao số ca COVID-19 của Philippines tăng vọt?

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Philippines ngày 31-3 ghi nhận số ca nhiễm và số ca tử vong vì corona hằng ngày cao kỷ lục trong bối cảnh nước này tăng cường làm xét nghiệm và mở thêm các phòng xét nghiệm mới để ứng phó trước sự lây lan của virus corona chủng mới.

Vì sao số ca COVID-19 của Philippines tăng vọt? - Ảnh 1.

Người vô gia cư Philippines nghỉ ngơi trong một sân thể dục của một trường học ở nước này sau khi chính quyền Philippines thực hiện kiểm dịch cộng đồng tại Manila ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS

Quan chức Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết Philippines ngày 31-3 ghi nhận thêm 538 ca nhiễm và 10 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 2.084 ca và 88 người qua đời vì dịch bệnh này.

Hãng tin Reuters cho biết Philippines đã nhận hàng ngàn bộ xét nghiệm từ nước ngoài và đã tiến hành hơn 15.000 cuộc xét nghiệm, tăng gấp 5 lần so với con số 3.000 cuộc xét nghiệm của tuần trước.

Theo thông báo ngày 29-3 của Bộ Y tế Philippines, nước này đã nhận 2.000 bộ xét nghiệm của BGI Group và 100.000 bộ xét nghiệm của Sansure Biotech do chính phủ Trung Quốc tặng.

Ngoài ra Philippines mở thêm các phòng xét nghiệm mới trong khi các bệnh viện ở nước này đang tìm kiếm sự phê chuẩn của chính phủ để trở thành một điểm đạt chuẩn xét nghiệm COVID-19.

"Chúng tôi có thêm 6 phòng xét nghiệm. Chúng tôi cũng đang tăng cường truy dấu các mối liên lạc để tìm những người có thể nhiễm bệnh", bà Vergeire thông tin.

Dù vậy các bệnh viện tại Philippines đang phải vật lộn với sự thiếu hụt các trang thiết bị bảo vệ, nguồn nhân lực và năng lực xét nghiệm. Tuần trước Philippines vẫn thiếu các bộ thử nghiệm virus corona chủng mới cũng như các phòng xét nghiệm đạt chuẩn.

Từ ngày 16-3, Philippines đã áp đặt các biện pháp cách ly tại nhà một cách chặt chẽ, đồng thời dừng làm việc và đi lại trên đảo chính Luzon, đặt một nửa dân số vào lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Lệnh cách ly buộc người dân phải ở yên trong nhà, nhận thực phẩm và thuốc men tận nhà và chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Dịch COVID-19 sáng 1-4: Dịch tại Ý đạt đỉnh, thế giới hơn 42.000 ca tử vong Dịch COVID-19 sáng 1-4: Dịch tại Ý đạt đỉnh, thế giới hơn 42.000 ca tử vong

TTO - Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Ý ngày 31-3 cho rằng dịch COVID-19 tại nước này đã lên đến đỉnh điểm với hơn 105.000 ca nhiễm và hơn 12.000 ca tử vong. Cùng ngày, Pháp và Canada ghi nhận số ca tử vong tăng cao.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên