Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Cộng đồng người Mỹ gốc Á trước rủi ro sức khỏe trong mùa dịch COVID-19
TTO - Một học giả trường y khoa Harvard ngày 31-3 (giờ Việt Nam) cảnh báo sự phân biệt đối xử ngày càng tăng trong cách người Mỹ ứng phó với dịch COVID-19 đang làm tăng các rủi ro sức khỏe cho cộng đồng đông dân này.

Những người biểu tình, bao gồm các thành viên của Ủy ban người Mỹ gốc Á ở Massachusetts, phản đối sự phân biệt chủng tộc với các cộng đồng gốc Á trong mùa dịch COVID-19 tại Mỹ vào ngày 12-3-2020 - Ảnh: AP
Thảo luận về các báo cáo nói rằng người châu Á tại Mỹ đang bị xa lánh hoặc tấn công bởi nhiều người tin rằng họ ít nhiều có liên quan đến nguồn gốc của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), Leesa Lin, một học giả trường y khoa Harvard, cho rằng các phản ứng dữ dội như vậy có thể ngăn nhóm này tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
"Những người bị bệnh có thể phải trì hoãn việc đi xét nghiệm hay được điều trị vì sợ bị phân biệt đối xử. Những người bệnh hay khỏe mạnh có nghĩ đến việc đeo khẩu trang, trong trường hợp này cũng sợ mà không dám làm thế" - bà Lin nói trong cuộc thảo luận trực tuyến do Hiệp hội châu Á tổ chức.
Ngoài ra, bà Lin cho rằng việc nhắm mục tiêu kỳ thị vào những người châu Á cũng tạo ra cảm giác an toàn sai lầm và mất cảnh giác, bỏ qua việc giãn cách xã hội với những người khác do chỉ dựa vào ngoại hình để phán đoán.
Báo South China Morning Post cho biết dự án Stop AAPI Hate, theo dõi các sự cố liên quan đến việc phỉ báng, tấn công và các hình thức phân biệt đối xử khác chống lại người châu Á trong dịch COVID-19, cho thấy có gần 100 sự cố như vậy xảy ra hằng ngày ở Mỹ.
Kể từ khi khởi động dự án vào ngày 19-3 đến nay, Stop AAPI Hate đã nhận được hơn 750 báo cáo liên quan đến một số hình thức phân biệt đối xử hoặc tấn công.
Vấn đề phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á đã xuất hiện từ đầu tháng 3, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải sự chỉ trích dữ dội do liên tục gọi virus corona chủng mới là "virus Trung Quốc". Ông Trump đã ngừng sử dụng cụm từ này ở nơi công cộng, và tuần trước ông đã kêu gọi mọi người chấm dứt đổ lỗi cho Trung Quốc và người Mỹ gốc Á vì dịch bệnh này.
Tuy nhiên, người phát ngôn của dự án Stop AAPI Hate là Cynthia Choi cho biết điều này đã không ngăn số vụ thù ghét nhằm vào người Mỹ gốc Á giảm đi. "Chúng tôi không thấy số lượng báo cáo về các vụ thù ghét giảm" - bà Choi nói.
Ông Charlie Woo, chủ tịch chính sách công cộng của Ủy ban 100, một tổ chức nổi tiếng của người Mỹ gốc Hoa, lưu ý rằng Tổ chức Y tế thế giới vào năm 2015 đã công bố các hướng dẫn mới nhằm chấm dứt việc sử dụng vị trí địa lý để đặt tên cho các virus gây bệnh truyền nhiễm như SARS-CoV-2.
Ông Woo, cũng tham gia thảo luận cùng với học giả Lin, cho rằng: "Tại thời điểm này, chúng ta nên tập trung vào cách cứu sống nhiều người và ngừng đổ lỗi cho mọi người và chỉ ngón tay về người khác".
-
TTO - Năm 2022, có 4 sĩ quan công an Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Nam Sudan.
-
TTO - Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2.192 ca COVID-19 mới (giảm 4.583 ca so với hôm qua), tuy nhiên số bệnh nhân nặng lại tăng lên 116 ca và có 1 bệnh nhân tử vong.
-
TTO - Tình trạng xe dù, bến cóc diễn ra phức tạp tại các tuyến đường, cây xăng hướng về bến xe Miền Đông mới được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ế khách ở bến này.
-
TTO - Doanh thu công ty mẹ VNPT năm 2021 đạt 90,22% kế hoạch năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lợi nhuận sau thuế cùng kỳ theo đó giảm khoảng 320 tỉ đồng.
-
TTO - Liên quan đến việc các TikToker quay clip rần rần review dìm hàng những ai trái ý của họ, nhiều bạn đọc cho rằng đây thực sự đang là một vấn nạn và đáng sợ hơn đằng sau nó là "tâm lý đám đông". Làm sao để trị dứt điểm tình trạng này?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận