23/05/2023 08:04 GMT+7

Vì sao phải tăng nhập điện từ Lào, Trung Quốc?

Nguồn điện trong toàn hệ thống đã không còn công suất dự phòng. Dự báo phụ tải điện miền Bắc có thể căng thẳng vào một số giờ cao điểm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đưa ra nhiều giải pháp để huy động các nguồn điện.

Vì sao phải tăng nhập điện từ Lào, Trung Quốc? - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ, TP.HCM bảo trì lưới điện trung thế, nhằm đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Đây là thông tin được ông Trần Đình Nhân - tổng giám đốc EVN - đưa ra tại hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 22-5.

Theo EVN, tập đoàn này đang đàm phán để tăng nhập điện từ Trung Quốc và Lào. Trong khi đó, dù đã hoàn thiện 15 hợp đồng mua bán điện của các dự án điện chuyển tiếp với mức giá tạm bằng 50% khung giá, đến nay EVN chỉ mới đóng điện thêm 85MW từ một dự án điện mặt trời chuyển tiếp.

Không còn công suất điện dự phòng

Các nguồn điện lớn gồm thủy điện, nhiệt điện đều giảm nên công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện quốc gia/miền Bắc chỉ khoảng 42.000/19.000MW vào cao điểm chiều, 39.200/18.000MW vào cao điểm tối.

Vì vậy, EVN phải huy động các nguồn nhiệt điện chạy dầu DO+FO. "Hệ thống điện đã không còn công suất dự phòng" - ông Nhân nói có thời điểm công suất khả dụng còn thấp hơn cả nhu cầu phụ tải.

Do vậy, theo ông Nhân, tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp như làm việc với các tập đoàn TKV, Tổng công ty Đông Bắc, PVN để cung cấp than, khí, dầu cho vận hành các nhà máy điện.

Đàm phán với các chủ đầu tư các dự án điện gió, mặt trời đã đủ điều kiện để phát điện ngay lên lưới điện quốc gia.

Tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc cũng như phối hợp với các địa phương trong tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngoài nguồn cấp than trong nước tăng thêm, các nhà máy sử dụng than nhập cũng được cấp nguồn.

Như nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được bổ sung thêm 120.000 tấn than, đảm bảo phát đủ công suất cả ba tổ máy cho các tuần tiếp theo.

Cụm nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng được bổ sung 50.000 tấn từ ngày 21-5, đảm bảo duy trì 1 tổ máy, đến 22-5 phát được hai tổ máy và phát đủ ba tổ máy từ 25-5.

Theo EVN, sản lượng huy động từ các nguồn nhiệt điện than tăng từ mức 459,7 triệu kWh/ngày (18-5) đã tăng lên mức 484,8 triệu kWh/ngày (20-5).

Nhờ huy động nhiệt điện than và nhập khẩu tăng thêm nên sản lượng thủy điện huy động các ngày qua ở mức tối thiểu.

Các hồ chứa đang gần mực nước chết ở miền Bắc đang được khai thác hạn chế để duy trì và tăng dần mực nước hồ nhằm đảm bảo vận hành trong các ngày nắng nóng sắp tới.

Tập đoàn này cũng cho biết đang nỗ lực để bổ sung nguồn điện mới. Bao gồm đàm phán với các chủ đầu tư nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, đến nay đã hoàn thiện 15 hợp đồng mua bán điện với tổng công suất 1.150MW với mức giá tạm bằng 50% khung giá.

EVN đang đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để sớm đóng điện các công trình này ngay trong tuần theo đúng quy định với tinh thần khẩn trương nhất.

Tăng nhập điện, kêu gọi tiết kiệm điện

Tính đến ngày 21-5, EVN mới đóng điện thêm 85MW từ điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, các chủ đầu tư khác đang phải hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan mới huy động lên hệ thống.

Việc huy động nguồn năng lượng tái tạo hiện có cũng được khai thác tối đa, "có bao nhiêu vét hết bấy nhiêu", theo một lãnh đạo EVN chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, EVN đang đàm phán mua điện từ Trung Quốc qua đường dây 110kV Thâm Câu - Móng Cái tháng 5, 6 và 7 với công suất 70MW, sớm hoàn thiện thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện và dự kiến đóng điện để mua điện vào tuần sau.

EVN cũng đẩy mạnh nhập khẩu điện từ Lào qua cụm nhà máy thủy điện Nậm Kông, dự kiến sẽ vận hành thương mại từ ngày 22-5; qua cụm nhà máy thủy điện Nậm San hoàn thành đóng điện và hòa lưới quốc gia vào ngày 22-5.

Với các giải pháp tiết kiệm điện, EVN cho biết mỗi ngày đã giúp giảm nhu cầu sử dụng điện khoảng hơn 5,9 triệu kWh/ngày (trong đó chiếu sáng công cộng tiết kiệm được khoảng 900.000 kWh/ngày) và mức tiết kiệm có xu hướng tăng thêm trong thời gian tới.

Ngoài ra, các tổng công ty điện lực và đơn vị đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) theo yêu cầu của các cấp điều độ (đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng điện - PV).

Có gần 11.000 khách hàng đã ký thỏa thuận tham gia chương trình DR, trung bình mỗi ngày các đơn vị đã thực hiện từ 80 - 90 sự kiện DR với khoảng 2.500 khách hàng tham gia và công suất cao điểm tiết giảm được hơn 400MW.

Trong buổi lễ kêu gọi thực hiện phong trào tiết kiệm điện, ông Đặng Hoàng An - thứ trưởng Bộ Công Thương - cho rằng cần sửa đổi các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị sản phẩm gắn với cơ chế, chính sách có liên quan, bảo đảm đồng bộ, khuyến khích sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

"Phải có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp và các hộ gia đình áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, chuyển đổi, thay thế các công nghệ sản xuất và các thiết bị điện, điện tử lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng sang các công nghệ, thiết bị mới, sử dụng ít điện, năng lượng...", ông An đề xuất.

Nhiều người dân thở phào khi Hà Nội hoãn cắt điện

Trong hai ngày 21 và 22-5, Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều địa điểm tại Hà Nội được thông báo cắt điện song người dân vẫn có điện để sử dụng.

Bà Hoàng Thu Hà - tổ trưởng tổ dân phố Trung Liệt - khu vực ngõ 113 Hoàng Cầu, Đống Đa - cho biết sáng 22-5 điện lực có cắt khoảng 3 phút trong hai khung giờ 6h và 10h nên không ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân.

Anh Thanh - nhân viên một quán cà phê tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa) - cũng cho biết lúc 7h15 sáng 22-5 có mất điện khoảng 1 phút rồi có luôn nên không bị ảnh hưởng.

Ghi nhận tại khu vực ngõ 56 và 84 phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa), tiệm cà phê và quán ăn vẫn có điện trong sáng 22-5 dù có trong lịch cắt điện.

"Sáng nay khoảng 7h, tôi đưa con đi học thì thấy có thợ điện sửa ở đầu ngõ. Hàng xóm cũng ra coi và bảo có thể mất điện nhưng trưa về vẫn thấy có điện", một người dân tại đây nói.

Trước đó, trong ngày 21-5, chị N.N.Huyền - chủ một hiệu sách tại khu vực Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) - cho biết đã nhận được thông báo mất điện từ 8h - 17h nhưng sau đó nguồn điện vẫn bình thường.

Theo một người dân tại khu vực phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), do nhận được thông báo mất điện từ 10h - 16h chiều 21-5 nên dự định đóng cửa hàng đi chơi. Tuy nhiên, đến 10h điện vẫn có nên tiếp tục bán hàng.

Theo chị Nguyễn Việt Đức - chủ cửa hàng tạp hóa tại phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) - mất điện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh doanh, chưa kể sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là những người chủ yếu nấu nướng bằng bếp điện, chưa kể sức khỏe cũng bị ảnh hưởng với thời tiết nắng nóng hiện nay.

H.QUÂN - H.NGA - P.NHUNG

Cắt điện toàn TP Móng Cái để đấu nối mua điện Trung Quốc, Bộ Công Thương kêu gọi tiết kiệm điệnCắt điện toàn TP Móng Cái để đấu nối mua điện Trung Quốc, Bộ Công Thương kêu gọi tiết kiệm điện

Ngày 22-5, thông tin từ UBND TP Móng Cái cho biết đã cắt điện toàn thành phố trong khoảng 3 giờ để hoàn tất đấu nối, vận hành đường dây 110Kv Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) phục vụ cho việc mua điện trong thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên