13/01/2023 14:39 GMT+7

Lý do Nga và Belarus liên tục tập trận chung

Ngày 13-1, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga giải thích mục tiêu của một loạt cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus gần đây là để ngăn chặn "các đối thủ tiềm năng gây leo thang và khiêu khích".

Lý do Nga và Belarus liên tục tập trận chung - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào tháng 12-2022 cho thấy các lực lượng Nga dường như đang tập trận với quân đội Belarus - Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng tin Tass ngày 13-1, ông Alexey Polishchuk - vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - đã giải thích lý do các cuộc tập trận quân sự chung liên tiếp của Nga và Belarus gần đây.

"Về bản chất là phòng thủ và nhằm ngăn chặn các đối thủ tiềm năng gây leo thang và khiêu khích", ông Polishchuk nêu. Tuy nhiên không rõ các đối thủ tiềm năng này là nước nào hay lực lượng nào. 

Hãng tin Tass không đề cập cụ thể về các đối thủ này khi đăng tải cuộc phỏng vấn.

Nga đã có 9.000 quân ở Belarus

Ông Polishchuk cũng nhắc rằng trong tình hình quân sự và chính trị hiện tại, lực lượng quân sự chung Nga - Belarus đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus kể từ tháng 10 năm ngoái.

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh việc triển khai lực lượng quân sự chung tại Belarus khiến Ukraine lo ngại Nga có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới từ hướng nước láng giềng phía bắc này trong năm nay.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu tiên công bố lập lực lượng quân sự chung Nga - Belarus vào đầu tháng 10-2022, theo một thỏa thuận với Nga.

Khi đó nhà lãnh đạo Belarus giải thích rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu - đã gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới nước này.

Lực lượng này bao gồm khoảng 9.000 quân Nga và khoảng 70.000 quân Belarus. Đầu tháng 12-2022, Tổng thống Lukashenko nói quân đội hai nước đang "huấn luyện như một lực lượng duy nhất, một đội quân duy nhất", theo Đài Russia Today.

Tư lệnh lục quân Nga đến Belarus

Sau cuộc gặp với tổng thống Belarus tại Minsk vào tháng 12-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hai nước sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung và các hoạt động huấn luyện quân sự khác.

Hôm 12-1, một phái đoàn do Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov dẫn đầu đã đến Belarus, để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chung Nga - Belarus đóng tại đây. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Tướng Salyukov được bổ nhiệm làm một trong các phó chỉ huy "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sátPhó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết một phái đoàn do Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov dẫn đầu đã đến Belarus vào ngày 12-1 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chung Nga - Belarus đóng tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên