Trụ sở cũ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trên khu "đất vàng" giao giữa đường Lê Lợi và Phạm Hồng Thái ở Huế bỏ hoang hơn 2 năm nay
Loạt khu "đất vàng" nằm dọc sông Hương trên trục đường Lê Lợi (TP Huế) bị bỏ hoang hơn 2 năm nay khiến nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online tiếc nuối vì sự lãng phí.
Cận cảnh hàng loạt trụ sở bị bỏ hoang trên ‘đất vàng’ dọc sông Hương ở Huế
Ông Trần Hữu Thùy Giang, chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết dãy "đất vàng" từ số 22 đến 30A đường Lê Lợi trước đây bị bỏ hoang, chưa được tái sử dụng bởi phải chờ Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.
Dù vậy sau khi bản quy hoạch này được phê duyệt vào hồi đầu năm vừa qua, các khu "đất vàng" kể trên vẫn nằm im lìm, hoang hóa.
Theo bản quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế, các khu "đất vàng" kể trên được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ.
Do vậy khi có nhà đầu tư muốn thuê đất thì phải đập bỏ những ngôi nhà từng là trụ sở của các cơ quan công quyền vì không còn đáp ứng đúng công năng dịch vụ du lịch, khiến doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí đập phá.
Trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
Bên trong trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế rác thải ngổn ngang
Ngoài ra theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, để thuê được những khu "đất vàng" trên, có nơi nhà đầu tư phải trả tiền thuê đất lên đến gần 100 triệu đồng mỗi tháng (theo giá thị trường).
Đây là khoản tiền rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp "chùn chân" khi tính đến việc đầu tư vào đây.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà đầu tư nếu đầu tư vào các khu "đất vàng" này phải trả tiền thuê đất 1 lần (50 năm).
Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án nên các nhà đầu tư đang đánh giá lại khả năng đầu tư vào những khu vực này, dù đây là "đất vàng" ở Huế.
Loạt "đất vàng" trên trục đường Lê Lợi, TP Huế có vị trí đắc địa gần sông Hương và cầu Trường Tiền nhưng vẫn ế nhà đầu tư do chính sách thuê đất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận