Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Vì sao Anh mua triệu liều vắc xin của Pfizer cho năm tới?
TTO - Nước Anh mua thêm hàng chục triệu liều vắc xin Hãng Pfizer nhằm đảm bảo "vẫn đi trước virus (gây bệnh COVID-19) trong nhiều năm tới và phục vụ bất kỳ chương trình tiêm tăng cường nào trong tương lai".

Người dân được tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở London, Anh - Ảnh: AFP
Ngày 23-8, Chính phủ Anh cho biết nước này vừa ký hợp đồng mua thêm 35 triệu liều vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer-BioNTech, theo trang Politico.
Như vậy tổng số vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer-BioNTech mà Anh đặt mua tới nay là 135 triệu liều. Số vắc xin này sẽ được giao từ nửa cuối năm 2022 trở đi.
Giải thích về quyết định mua thêm vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech, Chính phủ Anh cho biết đây là các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo nước Anh "vẫn đi trước virus (gây bệnh COVID-19) trong nhiều năm tới và phục vụ bất kỳ chương trình tiêm tăng cường nào trong tương lai".
Theo Hãng tin Reuters, việc Anh mua thêm hàng chục triệu liều vắc xin Hãng Pfizer là để chuẩn bị cho trường hợp tiêm mũi tăng cường và để đối phó các biến thể virus mới có thể xuất hiện.
"Trong lúc chúng tôi tiếp tục xây dựng bức tường phòng vệ tránh COVID-19, việc chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ đất nước trong tương lai cũng là điều quan trọng, dù là để chống con virus mà chúng ta biết tới hiện nay hay các biến thể mới", Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid giải thích.
Thỏa thuận mới nhất của Anh để mua thêm vắc xin Hãng Pfizer có thể sẽ tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về việc phân phối vắc xin công bằng và liệu việc Anh đặt mua trước vắc xin cho năm tới có đồng nghĩa sẽ có ít vắc xin hơn cho các nước khác hay không, đặc biệt các quốc gia có tỉ lệ dân số tiêm chủng thấp.
Trong tuyên bố của mình, Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng họ "cam kết hỗ trợ sự phục hồi toàn cầu khỏi đại dịch COVID-19 và cải thiện khả năng tiếp cận vắc xin".
Chính phủ Anh chỉ ra nước Anh cam kết tặng 100 triệu liều vắc xin "trong năm tới" và đóng góp 548 triệu bảng Anh cho COVAX - cơ chế phân phối vắc xin công bằng được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.
Hiện Anh đã phê duyệt sử dụng 4 loại vắc xin COVID-19, của các hãng Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, và Johnson & Johnson. Trong đó, vắc xin COVID-19 duy nhất hiện được phê duyệt dùng cho người dưới 18 tuổi là của Pfizer-BioNTech, theo Đài BBC.
-
TTO - Khu vực Đông Bắc Á tuần này khiến dư luận quan tâm không chỉ vì chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden mà còn vì cục diện an ninh ở đây có sự thay đổi đáng chú ý, đặc biệt trong mối quan hệ giữa các đồng minh Mỹ - Nhật - Hàn.
-
TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết sáng nay 26-5, mây dông từ các khu vực lân cận đang kéo về các tỉnh Đông Nam Bộ và sẽ gây mưa sớm cho khu vực này.
-
TTO - TP.HCM còn trên 1,5 triệu người chưa tiêm mũi 3 nhưng đề xuất rất ít vắc xin; Phát hiện thuốc giả bán qua mạng xã hội; TP.HCM bác kiến nghị tiếp tục cho thu phí thủ công tại trạm thu phí; Chôm chôm trúng mùa... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Một tay súng 18 tuổi đã bắn chết 19 học sinh tiểu học và 2 giáo viên ở Texas (Mỹ), sự việc khiến cả thế giới bàng hoàng. Câu chuyện kiểm soát súng lại một lần nữa dấy lên trong dư luận, giống như bao lần trước.
-
TTO - Triển vọng tăng trưởng toàn cầu dự báo giảm phân nửa; Nga nói trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp; Thủ tướng Anh lại tuyên bố không từ chức do bê bối tiệc tùng mùa dịch... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-5
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận