16/12/2025 11:23 GMT+7

Vì sao 10 đại gia Vingroup, Hòa Phát, FPT, Viettel Global, PV Gas… ôm hơn 421.000 tỉ đồng tiền mặt?

Tại ngày 30-9, 10 doanh nghiệp lớn trên sàn sở hữu khoảng 421.000 tỉ đồng tiền mặt gửi các ngân hàng. Tiền mặt đóng vai trò vừa là công cụ phòng thủ, vừa giúp doanh nghiệp sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.

tiền mặt - Ảnh 1.

10 doanh nghiệp lớn trên sàn gửi hơn 421.000 tỉ đồng tại các ngân hàng vào ngày 30-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những doanh nghiệp có hơn 1 tỉ USD tiền mặt

Báo cáo tài chính cho thấy có 21 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ lượng tiền mặt (gồm tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn trong khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) trên 10.000 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý 3-2025.

Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn có "kho tiền" lớn hơn 26.000 tỉ đồng, tương đương 1 tỉ USD. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi của nhóm này lên tới hơn 421.000 tỉ đồng.

Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup với hơn 80.000 tỉ đồng, gồm 72.151 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; 7.918 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Cụ thể, Vingroup gửi ngân hàng hơn 52.417 tỉ đồng kỳ hạn 1-3 tháng với lãi suất 1,6-4,75%/năm; 7.918 tỉ đồng là tiền gửi và trái phiếu có kỳ hạn 3-12 tháng.

Lượng tiền mặt này tăng 68% so với hồi đầu năm, trong bối cảnh tập đoàn liên tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, mở rộng sang các lĩnh vực mới đòi hỏi vốn lớn.

Đứng thứ 2 về sở hữu tiền mặt là Công ty CP Vinhomes với hơn 50.884 tỉ đồng, tăng khoảng 67% so với đầu năm 2025. Doanh nghiệp này gửi hơn 33.706 tỉ đồng ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng. Lượng tiền gửi 3-12 tháng cũng ở mức gần 2.117 tỉ đồng.

Không chỉ khối doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước như Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn hay Tổng công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) cũng sở hữu lượng tiền mặt lớn, từ 42.000 - 45.000 tỉ đồng.

Tại ngày 30-9, PV Gas gửi hơn 2.247 tỉ đồng không kỳ hạn, gần 9.380 tỉ đồng kỳ hạn dưới 3 tháng và hơn 32.506 tỉ đồng kỳ hạn 3-12 tháng tại các ngân hàng. Lượng tiền mặt nắm giữ cũng tăng 34% so với hồi đầu năm.

Còn Viettel Global phân bổ hơn 13.607 tỉ đồng vào tiền gửi ngắn hạn dưới 3 tháng và gần 25.933 tỉ đồng kỳ hạn dưới 12 tháng.

Các doanh nghiệp tư nhân khác cũng sở hữu lượng tiền mặt lớn như: Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (38.947 tỉ đồng), Công ty CP FPT (36.979 tỉ đồng), Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (30.205 tỉ đồng), Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (27.997 tỉ đồng), Công ty CP Sữa Việt Nam (26.288 tỉ đồng).

Giữ tiền để chờ thời

Diễn biến trên bảng cân đối kế toán cho thấy các doanh nghiệp lớn đều gia tăng nắm giữ tiền mặt trong vài quý gần đây. Tại thời điểm cuối quý 3-2023, lượng tiền mặt của Vingroup ở mức 23.654 tỉ đồng. Như vậy, kho tiền của tập đoàn này đã phình ra khoảng 3,4 lần sau 2 năm.

Tương tự, tại ngày 30-9-2023 tổng tiền mặt của Vinhomes vào khoảng 6.951 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối quý 3 vừa qua, doanh nghiệp này cũng mở rộng lượng tiền mặt gấp 7,3 lần.

Với Thế Giới Di Động, lượng tiền mặt tại cuối quý 3-2025 gấp 1,7 lần so với cuối quý 3-2023. Tỉ lệ này ở Viettel Global cũng vào khoảng 2,2 lần.

tiền mặt - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp tăng mạnh tiền mặt tại thời điểm cuối quý 3-2025 - Biểu đồ: NGUYÊN NGUYÊN

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định từ lãi suất, địa chính trị, tiền mặt trở thành "vùng đệm an toàn" giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với rủi ro. Không phải ngẫu nhiên mà các công ty giảm vay nợ, tăng gửi ngân hàng, tối ưu dòng tiền thay vì gia tăng đòn bẩy giai đoạn trước.

Mặt khác, tiền mặt lớn cũng mang lại nguồn thu ổn định từ lãi tiền gửi trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Ví dụ như Vingroup ghi nhận hơn 1.837 tỉ đồng lãi tiền gửi, cho vay và đặt cọc trong quý 3-2025, tăng gần 65% so với cùng kỳ 2024. PV Gas nhận về khoảng 347 tỉ đồng lãi tiền gửi, tăng 15%. Viettel Global nhận 481 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu tiền mặt lớn còn có lợi thế sẵn sàng để chớp lấy cơ hội đầu tư như mua được tài sản có giá tốt, đón đầu chính sách mới, mở rộng quy mô mà không phụ thuộc nhiều vào vốn vay.

Nói cách khác, tiền mặt vừa đóng vai trò như một công cụ phòng thủ, vừa sẵn sàng tấn công khi cơ hội xuất hiện.

Vì sao 10 đại gia Vingroup, Vinhomes, Hòa Phát, FPT,… ôm hơn 421.000 tỉ đồng tiền mặt? - Ảnh 3.Đại gia sàn chứng khoán có 20.000 tỉ đồng tiền mặt đối diện thách thức từ lộ trình cấm xe xăng

VEAM có nguồn thu đều đặn trên 5.000 tỉ đồng/năm từ các công ty liên kết như Honda Việt Nam, Ford Việt Nam. Song sự phát triển của VinFast và lộ trình cấm xe xăng gây thách thức đến nguồn thu nhập ổn định này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất