
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750.000 tỉ đồng - Ảnh: CTV
Thông tin trên được đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cho biết tại Hội thảo đa dạng nguồn vốn cho phát triển bền vững, do báo Tài Chính - Đầu Tư tổ chức hôm 15-12.
Tín dụng xanh đạt 750.000 tỉ đồng
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết tổng nhu cầu đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững của Việt Nam đến năm 2050 là khoảng 600 - 700 tỉ USD.
Đây là thách thức lớn, đòi hỏi cần tăng cường huy động đa dạng các nguồn lực tài chính, đặc biệt là phát triển trái phiếu xanh, tín dụng xanh… bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Theo ông Cảnh, ngành ngân hàng giữ vai trò trụ cột trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế xanh. Tính đến ngày 30-11, dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750.000 tỉ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 21%/năm - cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.
Tuy nhiên bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) - cho biết dù tăng trưởng tín dụng xanh rất cao, nhưng tỉ trọng tín dụng xanh chỉ chiếm gần 5% trong tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến nay đã đạt 18,2 triệu tỉ đồng.
Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát triển bền vững, ông Cảnh nhấn mạnh cần đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân trên thị trường vốn. Việc này không chỉ giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng mà còn giúp huy động nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.
Sắp triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%
Về các cơ chế ưu đãi cho dự án xanh, bà Phạm Thị Thanh Tùng cho biết Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định chủ trương hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh.
Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh vay vốn ngân hàng thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn.
"Dự kiến dự thảo nghị định sẽ được trình Chính phủ xem xét ban hành ngay trong tuần này và có thể triển khai từ đầu năm 2026. Nguồn ngân sách hỗ trợ sẽ được phân bổ về các địa phương" - bà Tùng cho biết.
Để chính sách đi vào cuộc sống, bà Tùng cho rằng cần có sự đồng bộ các chính sách gồm nghị định về hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại, qua quỹ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dự án xanh, tuần hoàn để làm căn cứ hỗ trợ lãi suất.
Bên cạnh tín dụng ngân hàng, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) - cho biết tính đến tháng 10-2025, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp xanh đạt xấp xỉ 1 tỉ USD.
Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ thị trường vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng.
Để tạo thêm kênh huy động vốn cho các dự án xanh, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu đề án thí điểm phát hành trái phiếu dịch vụ xanh, dự kiến trình Chính phủ trong năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận