
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 24-11, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ đưa "Cartel de los Soles" (Băng đảng Mặt trời) - một nhóm mà Caracas khẳng định hoàn toàn không tồn tại - vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO).
Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil gọi quyết định của Mỹ là sự bịa đặt nực cười, cáo buộc Washington đang tạo cớ cho một cuộc can thiệp bất hợp pháp và phi lý dưới hình thức thay đổi chế độ.
Ông viết trên Telegram: "Venezuela kiên quyết và hoàn toàn bác bỏ lời dối trá đầy nực cười của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đã gán cho cái gọi là 'Cartel de los Soles' - một tổ chức không hề tồn tại - nhãn dán khủng bố".
Ngoại trưởng Venezuela cho rằng biện pháp này nhằm biện minh cho cuộc can thiệp bất hợp pháp và phi lý vào Venezuela, theo mô típ thay đổi chế độ quen thuộc của Mỹ. "Âm mưu mới này sẽ chịu chung số phận với các hành động gây hấn trước đây: thất bại", ông viết.
Trước đó, ông Rubio cáo buộc "Cartel de los Soles" tham gia vận chuyển ma túy vào Mỹ và có liên hệ với các quan chức cấp cao trong quân đội Venezuela. Chính quyền ông Trump thậm chí cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro là người đứng đầu mạng lưới này.
Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 7 cũng liệt "Cartel de los Soles" vào danh sách "Các đối tượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt", khiến mọi tài sản có thể nằm tại Mỹ bị đóng băng và cấm công dân Mỹ giao dịch với nhóm này.
Theo Đài CNN, "Cartel de los Soles" được các chuyên gia định nghĩa là cụm từ dùng để mô tả một mạng lưới lỏng lẻo, phi tập trung gồm các nhóm trong lực lượng vũ trang Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Thuật ngữ này không ám chỉ một tổ chức tội phạm có cơ cấu, chỉ huy hay hoạt động thống nhất.
Tổng thống Maduro cũng nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến buôn ma túy, gọi đây là âm mưu nhằm chiếm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Quyết định liệt nhóm này vào danh sách FTO sẽ có hiệu lực từ ngày 24-11, cho phép Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào tài sản và cơ sở hạ tầng liên quan đến ông Maduro.
Dù luật pháp Mỹ không cho phép sử dụng vũ lực chỉ dựa trên danh xưng FTO, nhiều quan chức Nhà Trắng cho rằng đây là bước mở đường cho các hành động quân sự ở Venezuela.
Những lo ngại này càng được củng cố khi Washington thời gian qua đã điều hơn 15.000 binh sĩ và hơn chục tàu chiến tới vùng Caribê trong chiến dịch "Southern Spear" (Mũi giáo phương Nam). Quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu nghi liên quan đến buôn ma túy, làm thiệt mạng ít nhất 80 người cho tới nay.
Trong bối cảnh đó, phản ứng của người dân Mỹ khá rõ ràng: 70% người được khảo sát trong thăm dò của CBS News/YouGov phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela, trong khi chỉ 30% ý kiến ủng hộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận