
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford di chuyển trên Biển Bắc trong cuộc tập trận Neptune Strike 2025 của NATO ngày 24-9 - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post ngày 14-11, Mỹ vừa công bố một chiến dịch quân sự và giám sát quy mô lớn mang tên "Southern Spear" (Mũi giáo phương Nam), triển khai các phương tiện robot trên không và trên biển chưa từng có nhằm trấn áp các mạng lưới buôn ma túy ở Tây bán cầu.
Mỹ triển khai đội tàu robot quy mô lớn
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo về chiến dịch Southern Spear vào tối 13-11 theo giờ địa phương, khẳng định đây là hoạt động được triển khai theo mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Trump.
"Tổng thống Trump đã ra lệnh hành động và Bộ Chiến tranh đang thực thi", ông chia sẻ trên X. Vị Bộ trưởng khẳng định chiến dịch nhằm "bảo vệ lãnh thổ Mỹ, loại bỏ các phần tử khủng bố ma túy khỏi Tây bán cầu và ngăn dòng ma túy gây chết người tràn vào nước Mỹ".
"Tây bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ, và chúng ta sẽ bảo vệ nó", ông viết trên mạng xã hội.
Southern Spear sẽ do Lực lượng đặc nhiệm liên hợp Southern Spear chỉ huy và phối hợp với Bộ Tư lệnh phương Nam (SOUTHCOM) và Hạm đội 4 của Hải quân Mỹ, đặt tại căn cứ Mayport (Florida). Các hoạt động dự kiến bắt đầu vào cuối tháng này.
Trước đó vào tháng 1, SOUTHCOM đã công bố một chiến dịch mang tên Southern Spear. Thông báo khi ấy cho biết chiến dịch sẽ sử dụng "tàu mặt nước robot hoạt động dài ngày, tàu robot đánh chặn cỡ nhỏ và máy bay robot cất - hạ cánh thẳng đứng" để ngăn chặn các hoạt động buôn ma túy.
Hải quân Mỹ kỳ vọng việc triển khai lực lượng robot sẽ giúp gia tăng sự hiện diện tại các điểm nóng buôn lậu, đồng thời xác định mô hình vận hành tối ưu giữa lực lượng người lái và không người lái - dữ liệu quan trọng cho Project 33, sáng kiến nhằm đẩy nhanh tích hợp robot vào tác chiến hải quân.
Đô đốc Carlos Sardiello, Tư lệnh Hạm đội 4, cho rằng Southern Spear không chỉ giúp tăng khả năng giám sát biển, mà còn "mở rộng hợp tác an ninh với các quốc gia đối tác, chia sẻ thông tin và công cụ phát hiện sớm hoạt động buôn lậu".
Mỹ tăng hiện diện quân sự gần Venezuela

Lực lượng Venezuela tham gia một cuộc diễn tập quân sự tại Naguanagua ngày 8-10 - Ảnh: REUTERS
Sự ra mắt của Southern Spear diễn ra đúng lúc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Caribê với quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên.
Hôm 12-11, tàu sân bay của Mỹ USS Gerald R. Ford - lớn nhất và hiện đại nhất thế giới - đã tiến vào khu vực do SOUTHCOM quản lý.
Nhiều chính phủ trong khu vực tỏ ra lo ngại, khi các nhà phân tích nhận định động thái này có thể là bước chuẩn bị của Mỹ cho các cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, khi giới chức Washington liên tục cáo buộc Tổng thống Nicolás Maduro và quân đội điều hành mạng lưới ma túy Los Soles.
Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ hiện duy trì nhiều tàu chiến ở khu vực này, gồm tám tàu chiến, ba tàu đổ bộ và một tàu ngầm hạt nhân.
Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã xác định các mục tiêu quân sự ở Venezuela có thể bị oanh tạc, bao gồm các cơ sở bị nghi có liên quan đến buôn ma túy.
Báo New York Times cũng đưa tin ông Trump đang xem xét các phương án can thiệp sâu hơn, từ tấn công lực lượng cận vệ tinh nhuệ của ông Maduro, kiểm soát các mỏ dầu...
Trước nguy cơ bị tấn công, Venezuela tuyên bố tổng động viên quân đội và dân quân để chuẩn bị đối phó. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cho biết quân đội Venezuela đã huy động "lực lượng bộ binh, không quân, hải quân và hệ thống tên lửa" trong đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu kéo dài hai ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận