
Ông Trump phát biểu với giới truyền thông trên chuyên cơ Air Force One khi khởi hành tới bang Florida từ căn cứ liên hợp Andrews ngày 31-10 - Ảnh: REUTERS
Mỹ úp mở khả năng nối lại các vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-10 tuyên bố Mỹ sẽ nối lại các hoạt động thử nghiệm hạt nhân sau hơn ba thập niên tạm dừng, song để ngỏ khả năng điều này có bao gồm các vụ thử ngầm dưới lòng đất hay không.
"Các bạn sẽ sớm biết thôi, nhưng chúng ta sẽ tiến hành một số vụ thử. Các nước khác làm thì chúng ta cũng sẽ làm", ông Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi bay tới Florida.
Trước đó một ngày, ông thông báo trên mạng xã hội rằng đã ra lệnh cho quân đội khởi động lại quy trình thử vũ khí hạt nhân - động thái được xem là nhằm gửi thông điệp răn đe tới Trung Quốc và Nga.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định đây là "cách thức có trách nhiệm" để duy trì khả năng răn đe hạt nhân, và cho biết Lầu Năm Góc sẽ phối hợp với Bộ Năng lượng để triển khai.
Ông Trump bác tin Mỹ chuẩn bị tấn công lãnh thổ Venezuela
Hãng tin Reuters ngày 1-11 cho biết ông Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, trái ngược với tuyên bố ông từng đưa ra.
"Không", ông Trump đáp ngắn gọn khi được hỏi trên chuyên cơ Air Force One về khả năng ra lệnh tấn công.
Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ từng khẳng định sẽ tấn công "các mục tiêu liên quan đến ma túy" trong lãnh thổ Venezuela, nói rằng "đất liền sẽ là mục tiêu tiếp theo".
Trong những tháng qua, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribê với tàu chiến, máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ, dự kiến sẽ mở rộng thêm khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford đến khu vực.
Chiến dịch hiện tại của Mỹ ở vùng Caribê và đông Thái Bình Dương đã nhắm vào ít nhất 14 tàu bị cáo buộc tham gia buôn ma túy, khiến 61 người thiệt mạng.

Tàu khu trục USS Gravely (DDG-107) của Hải quân Mỹ rời cảng Port of Spain nằm ở đảo Trinidad và Tobago, khu vực chỉ cách bờ biển Venezuela chưa đầy 20km - Ảnh: REUTERS
Ông Trump: Thủ tướng Canada đã xin lỗi, nhưng đàm phán thương mại vẫn tạm dừng
Theo trang tin Bloomberg ngày 1-11, Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời xin lỗi về đoạn quảng cáo truyền hình phản đối thuế quan của tỉnh Ontario, nhưng khẳng định các cuộc đàm phán thương mại song phương vẫn chưa thể nối lại.
"Tôi rất quý ông ấy, chúng tôi có mối quan hệ tốt, nhưng những gì họ làm là sai. Ông ấy rất tử tế và đã xin lỗi", ông Trump nói trên chuyên cơ Air Force One.
Trước đó ông Trump đã đình chỉ đàm phán và dọa áp thêm 10% thuế lên hàng hóa Canada sau khi tỉnh Ontario phát sóng quảng cáo này, vốn trích từ bài phát biểu năm 1987 của cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Sau phát biểu của ông Trump, đồng đô la Canada biến động mạnh, giảm xuống 1,4018 CAD đổi 1 USD - mức thấp nhất trong vòng một tuần qua. Theo Cơ quan Thống kê Canada, tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 0,4% trong quý 3 năm nay, phản ánh tác động tiêu cực từ cuộc chiến thuế quan.
Trung Quốc thành công đưa phi hành gia trẻ nhất và 4 con chuột lên trạm vũ trụ
Theo Hãng tin AFP, ba phi hành gia Trung Quốc - gồm chỉ huy Trương Lục, kỹ sư bay trẻ nhất nước này Vũ Phi (32 tuổi) và chuyên viên Trương Hồng Chương - đã cập bến Trạm vũ trụ Thiên Cung sáng nay 1-11, chỉ gần bốn giờ sau khi tàu Thần Châu-21 rời bệ phóng Tửu Tuyền bằng tên lửa Trường Chinh-2F.
Đây là sứ mệnh có người lái thứ 11 của Trung Quốc, kéo dài sáu tháng, với các nhiệm vụ nghiên cứu vật liệu, sinh học và lắp đặt tấm chắn chống mảnh vỡ trên vỏ ngoài trạm.
Đáng chú ý, tàu mang theo bốn con chuột - hai đực, hai cái - nhằm phục vụ thí nghiệm đầu tiên của Trung Quốc về loài gặm nhấm trong quỹ đạo. Trung Quốc hiện là quốc gia thứ ba đưa con người vào không gian và đặt mục tiêu đưa người lên Mặt trăng trước năm 2030.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-21 cùng ba phi hành gia được phóng lên Trạm vũ trụ Thiên Cung từ bệ phóng tại tỉnh Cam Túc ngày 31-10 - Ảnh: REUTERS
Quốc hội Pháp bác đề xuất đánh thuế giới siêu giàu, ủng hộ phương án "nhẹ tay" hơn
Quốc hội Pháp ngày 31-10 đã bác bỏ đề xuất của phe cánh tả về việc đánh thuế tài sản đối với giới siêu giàu, thay vào đó ủng hộ kế hoạch của chính phủ về việc đánh thuế 2% đối với tài sản cá nhân được cất giữ trong các công ty holding không phục vụ hoạt động kinh doanh, theo Hãng tin Reuters.
Trước làn sóng phản đối từ Đảng Xã hội, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ không phản đối việc dỡ bỏ kế hoạch "đóng băng" lương hưu và phúc lợi xã hội, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ để thông qua ngân sách.
Phe Xã hội gọi đây là "bước đi đúng hướng đầu tiên", nhưng khẳng định cần thêm các biện pháp buộc các tỉ phú ở quốc gia này đóng góp nhiều hơn.
Nhà kinh tế Gabriel Zucman từng đề xuất Pháp đánh thuế 2% đối với tài sản trên 100 triệu euro (hơn 115 triệu USD), giúp quốc gia này có thể thu về 15-20 tỉ euro mỗi năm, song chính phủ cảnh báo loại thuế này có thể làm giảm đầu tư và khiến giới siêu giàu rời khỏi Pháp.
Khủng hoảng tiền mặt

Người phụ nữ Palestine tìm cách chữa một tờ tiền bị hư hại trên một con phố ở Nuseirat, trung tâm dải Gaza hôm 27-10, trong bối cảnh Gaza đang đối mặt với khủng hoảng tiền mặt sau khi ngưng tiếng súng - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận