
Hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp mặt tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 7-10 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Telegraph ngày 14-10, một khoảnh khắc micro mở giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị hòa bình Gaza ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đã thu hút sự chú ý, khi ông Trump vô tình gọi nhà lãnh đạo Canada là "tổng thống".
Sự việc xảy ra sau khi ông Trump phát biểu trước hơn 20 nguyên thủ thế giới về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Trong lúc hai người bắt tay sau bài phát biểu, micro vẫn bật và ghi lại đoạn hội thoại ngắn giữa hai nhà lãnh đạo.
"Cảm ơn vì đã thăng chức cho tôi lên làm tổng thống", ông Carney đùa. Ông Trump bật cười, vỗ nhẹ vai nhà lãnh đạo Canada và đáp: "Ồ, tôi đã nói thế sao? Ít ra tôi không gọi ông là thống đốc".
Câu nói của ông Trump được cho là lời trêu đùa nhắc lại mối quan hệ căng thẳng trong quá khứ giữa ông với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - người từng nhiều lần bị ông Trump gọi là "thống đốc Trudeau" và dọa biến Canada thành "bang thứ 51 của Mỹ".
Tỉ lệ ủng hộ trong nước giảm mạnh, cùng với căng thẳng thương mại với Mỹ do chính sách thuế quan của ông Trump, cuối cùng đã khiến ông Trudeau buộc phải từ chức vào tháng 1.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tương tác hài hước giữa hai nhà lãnh đạo - Video: X/@brianlilley
Trong khi đó ông Carney - cựu Thống đốc Ngân hàng Anh - đã tận dụng làn sóng phản ứng trong nước để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 3, với cam kết "đáp trả cứng rắn trước sức ép từ Washington".
Tuy nhiên sau khi lên nắm quyền, ông Carney và ông Trump đã duy trì quan hệ khá thân thiện.
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 5, ông Carney gọi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ là "phức tạp nhưng mang tính xây dựng", song cũng công khai đề nghị ông Trump "ngừng nhắc đến ý tưởng Canada trở thành bang thứ 51".
"Tôi đã nói với ông ấy rằng việc lặp lại ý tưởng đó là vô ích, nhưng Tổng thống thì sẽ nói những gì ông ấy muốn", nhà lãnh đạo Canada nói. Ông Trump cũng dành lời khen ngợi cho ông Carney khi nói cả hai rất quý mến nhau và ông Carney là nhà đàm phán đẳng cấp thế giới.
Dẫu vậy vài tuần sau, ông Trump lại khiến Ottawa bối rối khi phát biểu rằng Canada "có thể gia nhập hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Mỹ nếu trở thành bang thứ 51".
Canada từng bày tỏ mong muốn hợp tác trong chương trình này, nhưng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ chủ quyền nào.
Hiện Mỹ nhập tới 75% lượng hàng hóa xuất khẩu của Canada, khiến quốc gia này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước các chính sách thương mại khó lường từ Washington. Nhiều đối thủ chính trị trong nước đã kêu gọi ông Carney "đáp trả mạnh mẽ" các mức thuế của Mỹ, thay vì tìm cách "dĩ hòa vi quý" với người láng giềng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận