
Ở rất nhiều quốc gia, những hành vi thiếu chuẩn nơi công cộng thường phải vào khuôn phép vì sự nhắc nhở của những người xung quanh.

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc kể về cuộc đối đầu giữa 'ma cũ' và 'ma mới'. Nhiều trường hợp hàng xóm mới đến ở chưa kịp thân đã thành thù.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Tưởng Chí Huy, người 'bênh' chó đánh gây thương tích một bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Lời chia sẻ về cách xưng hô với bác sĩ của một cô gái khi đi khám bệnh đang nhận tranh cãi kịch liệt, người đồng tình nhưng cũng có người phản đối.

Cây xăng không chỉ là nơi tiếp nhiên liệu, mà còn là nơi người ta thấy được những hành động đẹp và chưa đẹp.

Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc không hay chẳng đáng giữa người dân chỉ vì va chạm nhỏ khi đi xe. Phải chăng nếu viện lý do "động tay động chân" đánh người, thậm chí là đánh phụ nữ, vì áp lực cuộc sống, nóng nảy thì có đáng?

Nhiều khán giả cho rằng không phải là người nổi tiếng thì thích nói gì thì nói, ngay sau bài viết ‘Trấn Thành đừng vô duyên nữa được không’ đăng tải trên Tuổi Trẻ Online ngày 17-11.

Nhiều tài xế xe công nghệ vô tư nói chuyện “như pháo rang” khiến khách hàng khó chịu, muốn hủy cuốc giữa đường.

Không thể cứ hô hào khẩu hiệu nâng cao văn hóa ứng xử trên không gian mạng một cách lý thuyết suông.

Một người ở Việt Nam, một người tận Hàn Quốc, không hẹn mà gặp, cùng thời điểm đều bị một bộ phận người Việt mang ra mổ xẻ ngoại hình trên mạng với những lời lẽ rất khó nghe.

Dưới bài đăng về chủ đề trẻ la hét ồn ào nơi công cộng, nhiều bạn đọc cho rằng thời nay trẻ em có điều kiện đến nơi công cộng nhiều hơn, vào quán ăn, cà phê, siêu thị, vào rạp phim… nên việc rèn luyện ý thức cần có nơi công cộng lại càng quan trọng.

Học các kỹ năng xã hội là một phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Kỹ năng xã hội tốt giúp trẻ tương tác tích cực với người khác, truyền đạt nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của mình một cách hiệu quả.

Tại châu Âu, khi dạy con, các bậc cha mẹ gần như không bao giờ quát mắng trẻ, dù luôn dõi theo chúng. Khi cần nói chuyện với trẻ, họ đứng dậy, lại gần để nói âm lượng bình thường thay vì cao giọng.

Trên chuyến bay, tôi ngồi cạnh một phụ nữ trung niên. Cô nói chuyện vui vẻ ồn ào từ khoe con đến chuyện đi chùa, nghe thuyết pháp.

Sinh viên một số trường ăn mặc chưa phù hợp khi tới trường, đại diện nhiều trường cho rằng sinh viên có quyền tự do nhưng đừng làm lố.

Đó là lời nhận xét của nhiều đấng mày râu khi được hỏi: "Có thấy đẹp khi nữ sinh mặc hở đến trường hay không?".

Khi đến trường đại học, cao đẳng, không khó để bạn bắt gặp hình ảnh các sinh viên diện đầm quá ngắn, áo xuyên thấu, hở hang phản cảm… Điều này là tự do hay chướng mắt đối với mọi người?

Mọi đứa trẻ đều đáng yêu, và trẻ con luôn cần sự tự do. Nhưng chính vì chúng là trẻ con, như cái cây non lớn lên, chúng cũng cần có một số khuôn khổ để trưởng thành và văn minh hơn.

Khạc nhổ bừa bãi, phun trúng vào mặt người đi đường. Nằm dài trên ghế ngồi ở nhà ga sân bay, nói chuyện ồn ào trên xe khách, trong bệnh viện, giành chỗ ở ATM… Những chuyện bất lịch sự này làm xấu không gian công cộng.

TTO - Một cuốn sách giáo khoa dạy về an toàn cho học sinh cấp ba ở Trung Quốc khẳng định phụ nữ mặc quần áo 'hở hang' là quấy rối tình dục nam giới.