28/02/2022 17:37 GMT+7

UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 28-2, đại diện Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác giảm nghèo tại Việt Nam với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), với tổng kinh phí hàng trăm ngàn USD.

UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo - Ảnh 1.

Trưởng đại diện UNDP Caitlin Wiesen và Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Tô Đức thay mặt các bên ký kết thỏa thuận - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Văn Thanh cho hay năm 1993 tỉ lệ hộ nghèo cả nước là 58,1%, năm 2021 con số này chỉ còn 2,23%.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nêu rõ: “Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc về xóa đói, giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Kết quả trên rất có ý nghĩa, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo”.

Theo ông Lê Văn Thanh, so với giai đoạn 2016 - 2020, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực người nghèo, xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.

Bà Caitlin Wiesen - trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) - đánh giá Chính phủ Việt Nam đã rất đúng đắn khi xác định đầu tư giảm nghèo trọng tâm tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Theo bà Caitlin Wiesen, mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì ở mức 1 - 1,5%/năm và tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm là một mục tiêu rõ ràng. 

Đại sứ Úc Robyn Mudie cho biết Úc cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam thông qua các khuyến nghị, nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, đổi mới về giảm nghèo bền vững. 

Trong đó, chương trình thúc đẩy tăng thu nhập gia đình cũng như nâng cao vị thế của phụ nữ, từ đó giảm thiểu bạo lực gia đình, không để phụ nữ đồng bào thiểu số bị bỏ lại phía sau.

Ông Tô Đức - chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) - cho biết Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT) chuyển kinh phí tài trợ cho UNDP để trực tiếp hỗ trợ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Giai đoạn 2021 - 2022, DFAT tài trợ khoảng 180.000 USD, tương đương 4 tỉ đồng. Đến giai đoạn 2023 - 2025, nguồn kinh phí sẽ tiếp tục được bổ sung. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cũng góp đối ứng 2 tỉ đồng.

Theo ông Tô Đức, một số kết quả đầu ra của chương trình hợp tác hướng đến là tạo thu nhập cho lao động mất việc do đại dịch COVID-19, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp - người nghèo trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số...

Cách giảm nghèo ở nước ta có gì mới? Cách giảm nghèo ở nước ta có gì mới?

TTO - Với kinh phí tối thiểu 75.000 tỉ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều điểm đột phá, “cách làm hoàn toàn thay đổi”.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên