Tag: chương trình giảm nghèo

Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á giảm nghèo đa chiều bền vững

'Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững'.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Một chương trình xóa nghèo phải ban hành 60-70 văn bản'

'Rừng văn bản' cho đúng thủ tục là một trong bốn vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu ra.

Đoàn giám sát của Quốc hội: 3 chương trình mục tiêu quốc gia đều 'giải ngân chậm'

Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Hộ thoát nghèo ở TP.HCM được vay vốn làm ăn, đi lao động nước ngoài

Hộ thoát nghèo sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ, trong đó có vay vốn, đi lao động nước ngoài.

Năm 2022, TP.HCM giảm hơn 25.000 hộ nghèo, cận nghèo

TTO - Từ con số 56.404 hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm, đến cuối năm 2022, TP.HCM đã nỗ lực kéo giảm được 16.154 hộ nghèo và 9.720 hộ cận nghèo, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

TTO - Ngày 28-2, đại diện Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác giảm nghèo tại Việt Nam với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), với tổng kinh phí hàng trăm ngàn USD.

Cách giảm nghèo ở nước ta có gì mới?

TTO - Với kinh phí tối thiểu 75.000 tỉ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm đột phá, “cách làm hoàn toàn thay đổi”.

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để giảm nghèo

TTO - Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo

TTO - Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa thông tin về cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 3-2019.

TP.HCM nâng chuẩn hộ nghèo từ 21 lên 28 triệu đồng

TTO - Kết thúc giai đoạn 1 nhiệm kỳ 2016 - 2020 vào cuối năm 2018, TP.HCM sẽ nâng chuẩn hộ nghèo từ mức thu nhập dưới 21 lên dưới 28 triệu đồng.