22/02/2022 19:00 GMT+7

Trao 141 suất học bổng cho con em nông dân nghèo

VŨ TUẤN - LÂM THIÊN
VŨ TUẤN - LÂM THIÊN

Bên cạnh các hoạt động trao vốn cho nông dân, báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ GREENFEED Việt Nam đã trao 141 suất học bổng 'Nâng bước em đến trường'. Tổng trị giá các phần thưởng này lên tới 160 triệu đồng.

Trao 141 suất học bổng cho con em nông dân nghèo - Ảnh 1.

Ông Vũ Bá Tuấn - trưởng phòng cấp cao marketing khu vực miền Bắc, miền Trung GREENFEED - trao học bổng và phần quà của nhà tài trợ cho học sinh Hưng Yên - Ảnh: VŨ TUẤN

Đây là học bổng đặc biệt trao thưởng cho các học sinh có thành tích học tập tốt là con em của các hộ nông dân tham gia chương trình "Tiếp sức nhà nông" giai đoạn 2020 - 2022 tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bình Định và Bến Tre.

Em Trịnh Thị Tuyết ở huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) chia sẻ, em rất bất ngờ khi nhận được suất học bổng 2,5 triệu đồng từ chương trình. Em trai Tuyết là Trịnh Kế Đạt cũng được nhận học bổng 1 triệu đồng.

Tuyến đã thi đỗ vào Trường THPT Yên Hoà (Yên Mỹ, Hưng Yên) và nỗ nực từng ngày vừa chiến đấu với bệnh tật vừa thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo. Tuyết bị ung thư máu, kinh tế của gia đình trông vào 3 sào đất trồng rau. Bố mẹ Tuyết vừa nai lưng với mảnh vườn, mượn thêm ruộng để cày cấy lại đi làm thuê để có thêm tiền chạy chữa cho em.

Từ ngày được nhận vốn hỗ trợ của chương trình Tiếp sức nhà nông, lại được hỗ trợ thêm phiếu thức ăn chăn nuôi, gia đình Tuyết đã có thêm thu nhập, cuộc sống dần ổn định.

Tuyết và em trai đều là những tấm gương vượt khó, học giỏi ở trường. Em ước mơ trở thành một cô giáo dạy học ở quê nhà để giúp đỡ nhiều trẻ em khác ở vùng quê Hưng Yên vươn tới tương lai sáng lạn.

"Em rất vui khi nhận được học bổng của chương trình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, quyết tâm thi đỗ vào trường sư phạm để không phụ những tấm lòng của các nhà tài trợ. Em cũng mong muốn chương trình tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em", Tuyết nói.

Trao 141 suất học bổng cho con em nông dân nghèo - Ảnh 2.

Chương trình trao quà động viên các gia đình có con, em được nhận học bổng của chương trình - Ảnh: Lâm Thiên

Bà Đào Thị Phương Thảo, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, cho hay, chương trình Tiếp sức nhà nông do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự tài trợ của công ty GREENFEED từ năm 2012 đến nay ở Hưng Yên đã được 4 chu kỳ.

Trong thời gian này, đã có 220 hộ nông dân nghèo ở Hưng Yên được vay vốn không lãi suất với số tiền 3 tỉ 320 triệu đồng.

Nhà tài trợ GREENFEED còn hỗ trợ các hộ nông dân này phiếu thức ăn chăn nuôi với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Đây là một động lực lớn để các hộ nông dân này vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Chương trình còn trao học bổng cho các con em của các hộ nông dân được vay vốn, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập mỗi suất học bổng từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, chương trình không những giúp đỡ hộ nông dân nghèo trong hiện tại bằng vốn, phiếu thức ăn chăn nuôi mà còn giúp các hộ này trong tương lai khi động viên kịp thời để các em học sinh phấn đấu học tập.

Tại Bình Định, chương trình đã trao thưởng cho 47 học sinh, sinh viên. Trong đó, 2 em đậu vào các trường cao đẳng công lập, 2 em đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và chuyển cấp vào trường công lập từ lớp 9 lên lớp 10, 1 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 23 học sinh giỏi và 19 em đạt học sinh khá.

Em Trần Thị Phương Ái, lớp 12A1, Trường THPT Quang Trung chia sẻ, gia đình em có 4 khẩu. Bố em bị khuyết một chân, đi lại rất khó khăn nhưng lại là trụ cột của gia đình. Cả nhà có 2 sào lúa, mẹ em đi làm thuê, bố em khi thì đi làm thuê, khi đi mua bán ve chai kiếm tiền nuôi 2 chị em ăn học.

Gia đình Ái vừa mới nhận được vốn của chương trình, mua một co bê để chăn nuôi lại được nhận thêm 2 suất học bổng. Ái là học sinh giỏi của trường, em hứa sẽ học giỏi hơn nữa để sau này phụ giúp cha mẹ có cuộc sống khấm khá.

Ông Trịnh Đông Khoa, giám đốc kinh doanh Công ty GreenFeed tại Bình Định, cho biết: "Đây là món quà tinh thần của công ty nhằm động viên các em học sinh, sinh viên. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh sẽ nỗ lực sử dụng vốn vay có hiệu quả để có điều kiện chăm sóc cho con cái và tôi rất mong các cháu sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập của mình".

Trao 141 suất học bổng cho con em nông dân nghèo - Ảnh 3.

Đại diện 47 học sinh nông dân nghèo vượt khó ở Bình Định nhận học bổng - Ảnh: Lâm Thiên

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình chỉ tổ chức được hai buổi lễ trao thưởng gọn nhẹ, ấm cúng ở Hưng Yên và Bình Định để kịp thời động viên con em các gia đình nông dân phấn đấu hơn nữa trong học tập. Ngoài ra, còn 39 học sinh ở Hải Dương và 23 học sinh ở Bến Tre đã nhận được học bổng và quà của nhà tài trợ.

Ông Vũ Bá Tuấn - trưởng phòng cấp cao marketing khu vực miền Bắc, miền Trung - Công ty CP GREENFEED Việt Nam cho hay, năm 2021 là một năm thực sự khó khăn cho cả đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và đặc biệt là bà con nông dân. Tuy nhiên, nông dân càng khó khăn thì những người làm chương trình càng cố gắng vừa trao vốn cho các hộ nông dân tham gia chương trình, vừa hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân lại vừa trao thưởng để động viên kịp thời nhất cho con em các hộ này vươn lên trong học tập.

VŨ TUẤN - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên