01/02/2022 19:30 GMT+7

Ukraine tăng thêm 100.000 quân, trấn an lo ngại sắp chiến tranh với Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo sắc lệnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ký ngày 1-2, quân đội Ukraine sẽ mở rộng thêm 100.000 quân trong vòng 3 năm nữa cùng một số cải cách về tiền lương để thu hút người gia nhập.

Ukraine tăng thêm 100.000 quân, trấn an lo ngại sắp chiến tranh với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Zelenskiy giơ một sắc lệnh ông vừa ký khi dự phiên họp của quốc hội ngày 1-2 - Ảnh: REUTERS

Số binh sĩ mà Kiev dự kiến tăng thêm bằng với số lính Nga mà theo phương Tây là đã được triển khai gần Ukraine.

Không lâu sau sắc lệnh cải cách quân đội, Tổng thống Zelenskiy kêu gọi các nhà lập pháp bình tĩnh và tránh hoảng sợ.

Nhà lãnh đạo Ukraine đang chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Hà Lan, Anh và Ba Lan - tất cả đều là thành viên NATO - như một phần trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng với Nga và tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với Kiev.

"Chúng ta mở rộng quân đội không phải vì sẽ sớm xảy ra chiến tranh mà là để có hòa bình ở Ukraine trong tương lai. Chúng ta phải đoàn kết một lòng trong nước. Các vị có thể chống đối chính phủ này nhưng đừng đối đầu với Ukraine", Tổng thống Zelenskiy lập luận và kêu gọi các chính trị gia đối lập ngừng "gieo rắc sợ hãi để gặt hái lợi ích chính trị".

Lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250.000 người, ít hơn đáng kể so với quân đội 900.000 người của Nga, theo Hãng tin Reuters.

Quốc gia từng thuộc Liên Xô (cũ) này từng sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội nhưng các vấn đề nội tại và quốc tế đã khiến tiềm lực quân sự Ukraine dần mai một.

Chính quyền Matxcơva vẫn chưa đưa ra tín hiệu về động thái tiếp theo sau sắc lệnh cải cách quân đội của Kiev. Điện Kremlin tiếp tục nhắc lại trong một thông cáo ngày 1-2 rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ đáp trả "khi ông ấy cho là cần thiết".

Nga bác bỏ các cáo buộc nói nước này chuẩn bị xâm lược Ukraine khi tập trung quân gần biên giới.

Matxcơva cho rằng việc NATO kết nạp 14 thành viên mới ở Đông Âu kể từ sau Chiến tranh lạnh gây ra mối đe dọa đối với Nga. Theo người Nga, NATO đang vi phạm một nguyên tắc quốc tế đã được thống nhất rằng các nước không nên tăng cường an ninh của mình và gây ra sự mất an ninh cho nước khác.

Giới chức Nga cảnh báo việc NATO kết nạp Ukraine và triển khai vũ khí tấn công tới nước này có thể được xem như một lời đe dọa nghiêm trọng đến Nga.

Một số quốc gia thành viên NATO đã công khai thể hiện sự ủng hộ Ukraine trong những tuần gần đây. Mỹ, Anh và Ba Lan nằm trong số các quốc gia cung cấp viện trợ quân sự và kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Matxcơva nếu nước này tấn công Ukraine.

Tình báo Đức: Nga Tình báo Đức: Nga 'có' chuẩn bị nhưng chưa quyết định về việc tấn công Ukraine

TTO - Ngày 28-1, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài (BND) của Đức cho biết Nga 'có' chuẩn bị tấn công Ukraine, nhưng chưa quyết định có thực sự làm điều này hay không.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Mỹ