01/02/2022 12:15 GMT+7

Mỹ yêu cầu gia đình các nhân viên chính phủ rời Belarus do xung đột với Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 31-1, Mỹ yêu cầu thân nhân của các nhân viên chính phủ của họ rời khỏi đất Belarus trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Nga về vấn đề Ukraine dâng cao.

Mỹ yêu cầu gia đình các nhân viên chính phủ rời Belarus do xung đột với Ukraine - Ảnh 1.

Một xe mang rađa của hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph trên đường tới Belarus tham gia cuộc tập trận quân sự ở vùng Khabarovsk, Nga. Ảnh từ video công bố ngày 21-1 của Bộ Quốc phòng Nga - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Do sự gia tăng bất thường và liên quan đến hoạt động quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine, các công dân Mỹ đang ở hoặc đang cân nhắc đến Belarus nên lưu ý rằng tình hình là không thể đoán trước và căng thẳng đã tăng lên trong khu vực".

Bộ trên cảnh báo người Mỹ không nên đến Belarus "do việc thực thi luật pháp tùy tiện, nguy cơ bị bắt giữ và việc xây dựng quân đội một cách bất thường và đáng quan ngại của Nga dọc theo biên giới Belarus - Ukraine".

Theo Hãng tin AFP, động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Nga đối chọi nhau gay gắt về vấn đề Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời Washington dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với các nhà tài phiệt Nga nếu Ukraine bị tấn công.

Mỹ yêu cầu gia đình các nhân viên chính phủ rời Belarus do xung đột với Ukraine - Ảnh 2.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield (ngoài cùng bên phải) tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine - Ảnh: REUTERS

Ngày 31-1, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Mỹ có bằng chứng Nga dự định mở rộng sự hiện diện của họ lên hơn 30.000 quân gần biên giới Belarus với Ukraine vào đầu tháng 2-2022. Bà lưu ý rằng các lực lượng này chỉ cách phía bắc Kiev chưa đến 2 giờ.

Tuy nhiên, người đồng cấp Nga là Vassily Nebenza bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng Washington đang phóng đại quá mức khi kêu gọi cuộc họp của Hội đồng về vấn đề Ukraine.

Ông khẳng định không có quan chức Nga nào đe dọa xâm lược Ukraine và người dân Ukraine đang bị "tẩy não" bởi "bệnh sợ Nga" do phương Tây gieo rắc.

Nói về sự có mặt của quân đội, ông cho biết quân đội Nga có mặt ở Belarus để tập trận chung.

Phía Nga được cho là đã rải hơn 100.000 quân ở biên giới của Nga - Ukraine, khiến căng thẳng giữa hai nước và căng thẳng giữa Nga với phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dâng cao.

Theo Mỹ, Nga cũng đã bố trí khoảng 5.000 quân ở Belarus.

Reuters: Nga đưa máu và vật tư y tế đến gần biên giới Ukraine, Mỹ sắp đưa quân tới Đông Âu Reuters: Nga đưa máu và vật tư y tế đến gần biên giới Ukraine, Mỹ sắp đưa quân tới Đông Âu

TTO - Theo Hãng tin Reuters, trong quá trình tiếp tục củng cố lực lượng gần biên giới Ukraine, Nga nay đã đưa cả nguồn cung cấp máu và các vật tư y tế khác giúp đối phó với thương vong.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên