
Một mẫu xuồng không người lái của Ukraine - Ảnh: MILITARNYI
Ukraine đang nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ tư.
Dù vẫn phụ thuộc vào các đồng minh để có được máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, Ukraine đã đạt tiến bộ trong chương trình phát triển tên lửa và máy bay không người lái.
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước báo giới ở Kiev ngày 3-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ thành lập các văn phòng xuất khẩu vũ khí và sản xuất vũ khí chung tại Berlin (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch) trong năm nay.
Theo ông, các loại vũ khí mà Ukraine có thể xuất khẩu bao gồm xuồng không người lái và hệ thống pháo binh.
"Việc này liên quan đến sản xuất chung và xuất khẩu những loại vũ khí mà chúng tôi có thể cho phép bán ra, để có thêm nguồn tài chính phục vụ sản xuất các thiết bị khan hiếm mà chúng tôi chưa đủ tiền để chế tạo", ông nói.
Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt hai loại tên lửa nội địa là Flamingo và Ruta trước cuối năm nay.
Bên cạnh đó, ông cũng thông báo một phái đoàn Ukraine sẽ đến Washington vào tuần tới để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hợp tác drone với Mỹ. Qua việc hợp tác này, Kiev kỳ vọng sẽ thắt chặt quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận