
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nhà Trắng sau chuyến đi cuối tuần tới bang Florida ngày 2-11 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Trump thời gian qua đã tỏ ra thờ ơ với kế hoạch Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia thành viên liên minh quân sự NATO để họ chuyển giao lại cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không muốn làm leo thang cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tuy nhiên, phát biểu mới nhất vào ngày 2-11 của Tổng thống Trump trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một cho thấy ông vẫn do dự.
Khi được hỏi liệu ông có đang xem xét thỏa thuận cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không, Tổng thống Trump đáp: "Không, thực ra không hẳn vậy". Tuy nhiên, ông nói thêm mình có thể thay đổi quyết định.
Ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về ý tưởng liên quan đến tên lửa Tomahawk khi họ gặp nhau tại Nhà Trắng vào hôm 22-10. Tuần trước ông Rutte nói rằng vấn đề này đang được xem xét và quyết định cuối cùng thuộc về Mỹ.
Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500km, đủ xa để Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Matxcơva.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, nhưng Nga cảnh báo Mỹ không được chuyển loại tên lửa này cho Ukraine.
Vào ngày 12-10, Tổng thống Trump từng cảnh báo ông có thể sẽ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Lúc đó, ông chủ Nhà Trắng nhận định nếu Tomahawk được đưa vào cuộc chiến giữa Nga - Ukraine, đó sẽ là một bước leo thang mới.
"Tomahawk là một bước gây hấn mới. Liệu họ (Nga) có muốn những quả Tomahawk bay về phía họ không? Tôi không nghĩ vậy" - ông Trump nói.
Trong trường hợp Mỹ đồng ý, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không bán trực tiếp tên lửa cho Ukraine, mà sẽ cung cấp cho liên minh quân sự NATO, sau đó NATO có thể chuyển cho Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận