
Ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tham gia cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 9-10 - Ảnh: REUTERS
Theo nguồn tin từ Đài CNN ngày 1-11, Lầu Năm Góc đã chấp thuận cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi xác định việc này sẽ không ảnh hưởng đến kho dự trữ quốc phòng của Mỹ.
Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Donald Trump, ba quan chức Mỹ và châu Âu am hiểu vấn đề cho biết.
Đài CNN cho biết đánh giá của Lầu Năm Góc đã được gửi tới Nhà Trắng ngay trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra hôm 17-10.
Trước đó vào cuối tháng 9, đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, cho biết Tổng thống Trump đã cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga, trong khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance hé lộ khả năng Mỹ sẽ gửi Tomahawk cho Kiev.
Ông Trump sau đó cũng thể hiện sự đồng thuận, thậm chí nói Mỹ "có rất nhiều Tomahawk" và có thể xem xét gửi chúng cho Ukraine, khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ bày tỏ thái độ lạc quan khi cho rằng Washington giờ đây "không còn lý do để trì hoãn" việc cung cấp vũ khí.
Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ông Trump bất ngờ thay đổi lập trường. Theo các nguồn tin, trong bữa trưa làm việc với ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10, ông Trump đã tuyên bố Mỹ "cần những tên lửa đó để bảo vệ đất nước", nói riêng với nhà lãnh đạo Ukraine rằng chưa sẵn sàng chuyển giao các tên lửa này cho Kiev.

Một tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu chiến USS Cape St. George của Mỹ - Ảnh: REUTERS
Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cảnh báo rằng việc cung cấp Tomahawk có thể gây tổn hại quan hệ Nga - Mỹ mà không tạo ra khác biệt lớn trên chiến trường.
Mặc dù vậy, các nguồn tin cho biết ông Trump vẫn để ngỏ khả năng cung cấp Tomahawk trong tương lai. Chính quyền Mỹ được cho là đã chuẩn bị kế hoạch chuyển giao nhanh chóng nếu ông phê chuẩn.
Cùng lúc đó, thất vọng trước việc Matxcơva không nghiêm túc với các cuộc đàm phán hòa bình, ông Trump đã phê duyệt lệnh trừng phạt mới đối với các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga và tạm hoãn cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Budapest.
Nhiều nguồn tin cho biết hiện Lầu Năm Góc không lo ngại về kho dự trữ Tomahawk, song giới chức quốc phòng vẫn đang tìm cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật như huấn luyện và triển khai.
Loại tên lửa tầm xa này vốn được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, trong khi hải quân Ukraine đã suy yếu nghiêm trọng, nên nhiều khả năng chúng sẽ được chuyển sang sử dụng trên bộ bằng bệ phóng do thủy quân lục chiến và lục quân Mỹ phát triển.
Các quan chức châu Âu tin rằng nếu không được cung cấp bệ phóng, Ukraine có thể tự tìm cách thích ứng, giống như việc họ từng tích hợp thành công tên lửa Storm Shadow do Anh viện trợ lên máy bay Liên Xô cũ.
Trong một bài đăng gần đây trên X, ông Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu mở rộng năng lực tấn công tầm xa trước cuối năm nay để "kết thúc chiến tranh trên những điều kiện công bằng" cho đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận